Đà Nẵng tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước

Sáng 13-12, HĐND TP Đà Nẵng khoá X đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thảo luận, quyết định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2023. Trong đó nhấn mạnh, các đại biểu HĐND cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, làm rõ tính khả thi các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì, giải trình tiếp thu trước khi HĐND TP Đà Nẵng quyết nghị. 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (giữa) và ông Trần Phước Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thi cùng là Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì kỳ họp
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (giữa) và ông Trần Phước Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thi cùng là Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì kỳ họp

Tăng trưởng thuộc top đầu cả nước

Tại kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2022, TP Đà Nẵng đã có bước phục hồi khá mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng cao và nằm trong tốp đầu của cả nước.

Trong sự nỗ lực chung đó, HĐND TP Đà Nẵng thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để thích ứng với nhiệm vụ được giao khi thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị.

Trong năm, HĐND tổ chức 5 kỳ họp thường lệ và chuyên đề, 10 phiên họp thường kỳ giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, 46 phiên họp thường trực HĐND; tổ chức 4 đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại tất cả 6 quận và 45 phường, tăng cường hoạt động giám sát của các tổ đại biểu. Từ đó, góp phần kiến nghị, đề xuất, giám sát việc thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc kỳ họp

Qua theo dõi, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND TP Đà Nẵng nhận thấy, địa phương cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. Đó là tăng trưởng kinh tế của TP Đà Nẵng chưa đồng đều, một số ngành công nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn, chưa thể phục hồi; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; công tác đền bù giải tỏa, chậm cả về tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được giao; nhiều dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, dự án treo ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh; tình trạng mất cân đối về cơ cấu cung - cầu lao động chưa được khắc phục; nhiều lao động gặp khó khăn sau đại dịch; tình trạng bị mất việc, ngừng việc, nghỉ việc do lạm phát, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng có xu hướng gia tăng.

Tình trạng bị mất việc, ngừng việc, nghỉ việc do lạm phát, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng. Ảnh minh họa

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; thiên tai và biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình hình mưa bão diễn biến bất thường. Bên cạnh đó, những khó khăn được dự báo về tình hình kinh tế, xã hội của cả nước, của khu vực và trên thế giới cũng sẽ có nhiều tác động.

Không đầu tư dàn trải

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, sau một năm nỗ lực, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 14,05%, vượt xa so với mục tiêu đề ra là 6-7%, xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng. Thu ngân sách đạt hơn 120% so với dự toán…

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để làm cơ sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt các mục tiêu trong năm 2023.

Trong đó, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng lưu ý HĐND TP và các đại biểu phải bám sát các chủ trương, kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 02 ngày 4-1-2022 và Thông báo số 220 ngày 1-8-2022 của Văn phòng Chính phủ và đặc biệt là các chủ trương, giải pháp lớn của Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy TP Đà Nẵng lần thứ 10.

Trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, kỳ họp thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Do đó, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị HĐND và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu, làm rõ tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì, giải trình tiếp thu trước khi HĐND TP Đà Nẵng quyết nghị, trên cơ sở đó tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế.

Đặc biệt, khi xem xét, thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP Đà Nẵng cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả và khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Người dân Đà Nẵng quan tâm quy hoạch và phát triển chợ Cồn

Tại khai mạc kỳ họp, trên cơ sở 240 ý kiến, kiến nghị của cử tri, hội viên, đoàn viên và nhân dân gửi về, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết, hiện người dân rất quan tâm đến việc quy hoạch và phát triển chợ Cồn tại trung tâm thành phố.

Theo đó, tên gọi danh xưng "chợ Cồn" có từ thập niên 1940 của thế kỷ trước, gắn liền với lịch sử văn hóa, mảnh đất con người Đà Nẵng. Tháng 12-1984, chợ được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cho xây dựng lại với 3 tầng có tổng diện tích 14.000m². Hiện chợ có khoảng hơn 2.000 hộ kinh doanh với đủ các mặt hàng phong phú và đa dạng, mỗi ngày lượng người ra vào chợ mua sắm, du lịch khoảng hơn 11.000 lượt. Những năm qua, hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại,… được xây dựng nhưng chợ Cồn không vì thế mà mất đi không khí sầm uất như chính nhịp sống năng động của người dân địa phương.

Tuy nhiên, dù đã nhiều lần được tu bổ, hiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, hệ thống trang thiết bị đều đã xuống cấp, việc bố trí các khu vực quầy hàng không bảo đảm được các tiêu chí của chợ, nhất là chợ hạng 1 tại trung tâm thành phố theo quy định.

Hiện TP Đà Nẵng mới có chủ trương thống nhất giao Sở Công thương TP Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng Phương án đầu tư, quản lý và khai thác chợ Cồn theo hướng duy trì chợ truyền thống, văn minh, hiện đại. Vì vậy, để tương xứng với chợ trung tâm thành phố, cũng là biểu tượng thương mại của người dân Đà Nẵng, đề nghị thành phố sớm triển khai phương án quy hoạch xây dựng lại chợ Cồn với đầy đủ các tiêu chí của chợ truyền thống và đầy đủ công năng thương mại với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết hợp với phát triển văn hóa ẩm thực.

Tin cùng chuyên mục