Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật “Bước chân người lính”

Tối 18-12, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với chủ đề “Bước chân người lính”.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Bước chân người lính
Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Bước chân người lính

Theo đó, khán giả được sống lại những năm tháng hào hùng của cả dân tộc, thêm tự hào về đất nước đang chuyển mình trong công cuộc hội nhập quốc tế qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Bài ca hy vọng, Hành khúc ngày và đêm, Nơi đảo xa, Tiếng đàn bầu, Cung đàn mùa xuân,.... Đây là những bản hùng ca bất hủ ca ngợi Tổ quốc; khích lệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời đại mới.

Chương trình quy tụ nhiều giọng hát đi cùng năm tháng, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như: Trọng Tấn, Lan Anh, Quang Hào, Vũ Bảo cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Đêm diễn khơi dựng lại những khung cảnh sống động, những chiến công hiển hách của “Người lính” qua từng mốc lịch sử

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, chương trình nghệ thuật “Bước chân người lính” là lời tri ân tới các thế hệ người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do đất nước. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Trần Văn Thôi, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP Đà Nẵng, thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn làm đa dạng hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân dịp chào đón năm mới 2021 của thành phố. Đồng thời góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị tham gia tổ chức và thực hiện biểu diễn chương trình chương trình. Chương trình sẽ tạo không gian thưởng thức văn hóa nghệ thuật chất lượng cao, làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, sinh viên, học sinh... trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục