Đại biểu HĐND TPHCM đôn đốc các sở ngành thực hiện kiến nghị của cử tri

Ngày 11-7, tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM đơn vị số 25 và 26 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh sau kỳ họp thứ 6. 
Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị 25 và 26 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh ngày 11-7. Ảnh: CHINH NHÂN
Tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị 25 và 26 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh ngày 11-7. Ảnh: CHINH NHÂN
Tổ gồm các ĐB: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bình Chánh; Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trần Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A.

Tại buổi tiếp xúc, các ĐB thông tin tới cử tri việc HĐND TPHCM kỳ họp này đã thông qua 4 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án trên địa bàn huyện. Đó là các dự án xây dựng trường THCS Vĩnh Lộc A, trường Tiểu học Tân Kiên, trường Mầm non Vĩnh Lộc A (thuộc huyện Bình Chánh) và dự án hạ tầng kỹ thuật cụm y tế Tân Kiên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Chánh phản ánh kiến nghị xoay quanh lĩnh vực: đất đai và quyền sở hữu đất đai; giáo dục; bảo hiểm y tế; xây dựng trụ sở UBND xã Đa Phước và kiến nghị liên quan đến quyền lợi của hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn.

Trong đó, cử tri Hà Kim Trọng (xã Đa Phước) phản ánh, trụ sở UBND xã Đa Phước bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Từ năm 2017 đến nay đã di dời tạm qua hai địa điểm và hiện tại đang mượn trụ sở Văn phòng ấp 5 để hoạt động tạm thời. Trụ sở UBND xã đã xuống cấp, chỗ bố trí tạm lại nhỏ không đảm bảo để phục vụ nhân dân địa phương; mong thành phố sớm có phương án bố trí chỗ xây dựng trụ sở mới để cán bộ có thêm điều kiện phục vụ người dân tốt hơn.

Ngoài ra, cử tri Hà Kim Trọng kiến nghị không tổ chức dạy thêm vào dịp hè để học sinh có thời gian vui chơi. Thay vào đó, tổ chức cho các em tham gia hoạt động ngoài trời hoặc tham quan về nguồn; chỉ nên dạy thêm đối với những em học lực yếu.

“Anh văn là môn học quan trọng. Nhiều học sinh học Anh văn 12 năm liền ở trường vẫn không giao tiếp tốt Anh văn. Ngành giáo dục nên xem xét lại và có giải pháp căn cơ cải thiện tình trạng này, giúp học sinh học hiệu quả hơn”, cử tri Hà Kim Trọng kiến nghị.

ĐB Tô Thị Bích Châu cho biết, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 25 và 26 sẽ đôn đốc UBND huyện Bình Chánh sớm thúc đẩy cơ quan chuyên môn địa phương thực hiện giải quyết một số nhiệm vụ cũng như đôn đốc các sở, ngành thành phố giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

Trước phản ánh của cử tri huyện về sự xuống cấp của trụ sở UBND xã Đa Phước, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND huyện Bình Chánh rà soát lại hồ sơ đối với công trình này. Nếu hồ sơ đầy đủ, Tổ đại biểu HĐND TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị xây dựng trụ sở UBND xã để kịp thời giúp cán bộ, công chức địa phương có cơ sở đảm bảo phục vụ người dân.

Đối với những dự án cử tri phản ánh, đại biểu HĐND TPHCM sẽ theo dõi, đôn đốc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người dân.

Tin cùng chuyên mục