Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 27-12, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (Danangtv) tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.
Hiện Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có 10 phòng chuyên môn và 135 cán bộ viên chức, người lao động
Hiện Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có 10 phòng chuyên môn và 135 cán bộ viên chức, người lao động

Những năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đã trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, là kênh thông tin đối nội, đối ngoại quan trọng của TP Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng

Giai đoạn 2016 – 2022 được xem là giai đoạn bứt phá của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng với 7 dấu ấn nổi bật. Cụ thể như: 7 năm giữ vững tăng trưởng; 7 năm luôn dẫn đầu trong các giải thưởng báo chí thành phố và gặt hái nhiều giải báo chí cấp quốc gia; 6 dự án quy mô lớn phục vụ sản xuất và phát sóng; 5 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua thành phố; 4 năm liên tiếp Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 3 đề án lớn thay đổi cơ chế hoạt động của Đài; 2 công cuộc chuyển đổi lớn gồm chấm dứt sản xuất tín hiệu truyền hình SD, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và nâng thời lượng phát sóng lên 24/24h trên cả 2 kênh/ngày.

Mỗi năm, Đài thực hiện hơn 120 chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng

Mỗi năm, Đài thực hiện hơn 120 chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng

Với nhiều dấu ấn bứt phá, ngày 7-9-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thời điểm dịch bệnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tọa đàm "Tăng cường phòng chống dịch Viêm phổi cấp virus Corona"

Thời điểm dịch bệnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tọa đàm "Tăng cường phòng chống dịch Viêm phổi cấp virus Corona"

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Mỗi năm, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng mở mới hàng chục chuyên mục để đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán thính giả

Mỗi năm, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng mở mới hàng chục chuyên mục để đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán thính giả

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành tựu khoa học - công nghệ đã làm cho báo chí có bước phát triển vượt bậc, song, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của báo chí truyền thống. Báo chí truyền thống phải đối mặt với những thách thức từ truyền thông xã hội, từ sự thay đổi cách tiếp cận thông tin… Bối cảnh trên đặt ra cho các cơ quan báo chí nói chung trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng những nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.

Vì vậy, Ban giám đốc và tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên đang công tác tại đài cần tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò tiên phong trong công tác thông tin, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố, hướng thế hệ trẻ tới chân-thiện-mỹ.

Tin cùng chuyên mục