Ngày 29-6, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đã gặp gỡ phóng viên trong nước và quốc tế nêu bật các thành tựu về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995.
Đại sứ chia sẻ, bên cạnh những con số ấn tượng về sự hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại..., ngày càng có nhiều người Mỹ đến Việt Nam để tự trải nghiệm, họ đã học hỏi nhiều hơn về vẻ đẹp văn hóa, con người và cảnh quan tuyệt vời của Việt Nam. “Tôi có cảm tưởng rằng, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay và tôi lấy làm vinh dự được có mặt tại thời điểm này để chứng kiến quan hệ hai nước đang đi lên”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam, Đại sứ cho biết: Hoa Kỳ đang nỗ lực tăng gấp đôi xuất khẩu ra toàn thế giới trong 5 năm nữa. Mặc dù đang bị thâm hụt thương mại 10-12 tỷ USD trong quan hệ thương mại với Việt Nam nhưng chúng tôi tin sẽ tăng xuất khẩu sang Việt Nam.
Thương mại quốc tế là con đường hai chiều, cả xuất và nhập khẩu. “Chúng tôi xuất nhiều gỗ sang Việt Nam và Việt Nam đã chế tác thành hàng nội thất và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng nhập khẩu rất nhiều đậu tương Hoa Kỳ về chế biến thức ăn cho cá, nuôi cá và xuất khẩu cá sang Hoa Kỳ. Từ 2006, hàng xuất sang Hoa Kỳ của Việt Nam đã tăng gấp đôi. Vì vậy, nếu như Hoa Kỳ tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam cũng có nghĩa là Hoa Kỳ tăng rất nhiều phần nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam”, Đại sứ bày tỏ.
Tại cuộc họp báo, Đại sứ Michael Michalak cho biết: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 7 để tham gia hoạt động song phương kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Vào 2 ngày 8 và 9-7 tới, sẽ có hội thảo bàn về quá khứ, hiện tại và tương lai của mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam.
T.T.X.