Đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt

Sáng 25-6, Thường trực Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương và Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối đến 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM mới. Đây là bước thử nghiệm quan trọng trước khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp của TPHCM mới chính thức hoạt động (từ ngày 1-7).

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Screenshot 2025-06-26 054402.png
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuẩn bị chu đáo cho thời khắc lịch sử

Sau gần 3 giờ vận hành thử nghiệm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, 168 phường, xã, đặc khu và các đơn vị đã tập trung vận hành thử đạt kết quả đề ra. Hệ thống các phần mềm dùng chung đảm bảo thông suốt có thể đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1-7.

Các nền tảng số dùng chung của TPHCM sẽ tiếp tục vận hành và phát triển trên nguyên tắc: “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch” phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo điều hành.

Hạ tầng kỹ thuật kết nối đầy đủ với các điểm cầu, chất lượng hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu; cán bộ được hướng dẫn và đào tạo bổ sung kịp thời.

Tại Bình Dương, phường Bình Hòa (TP Thuận An) mỗi ngày tiếp nhận gần 300 hồ sơ. Địa phương đã tăng cường nhân lực từ các phòng ban chuyên môn để bảo đảm hoạt động xuyên suốt.

Tương tự, tại phường Dĩ An, trong 10 ngày vận hành thử nghiệm, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận, xử lý khoảng 4.000 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và hoạt động thông suốt.

Ông Nguyễn Xuân Bách (người dân phường Bình Hòa) đến làm thủ tục và bày tỏ hài lòng và cho biết, trước đây phải đi 5km để làm thủ tục, nay chỉ cần di chuyển 2km tới trụ sở phường, tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên qua hệ thống trực tuyến, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo Lê Anh Tú khẳng định, địa phương đã vận hành thuận lợi, hạ tầng ổn định, đội ngũ cán bộ sẵn sàng phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Tấn Phát, dự kiến được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cũng khẳng định địa phương đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, con người, sẵn sàng vận hành mô hình mới từ ngày 1-7.

Xử lý nghiêm mọi yếu tố gây trì trệ

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi, kiểm tra một số điểm cầu ở huyện Côn Đảo, xã đảo Thạnh An, phường Sài Gòn... (qua kết nối trực tuyến), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, công tác chuẩn bị đã ổn, vận hành thông suốt, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các lực lượng rất nhuần nhuyễn.

Y1c.jpg
Công chức phường An Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM) vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản, ngày 25-6. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, ngày 1-7 là thời khắc lịch sử, đất nước và TPHCM bước sang cột mốc mới trong xây dựng, phát triển. Do đó, đội ngũ cán bộ phải dồn hết tâm trí, sức lực, nỗ lực và quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị của TPHCM cùng với 168 phường, xã và đặc khu tập trung tổ chức thành công lễ công bố công bố các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Trung ương, quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam TPHCM, các phường, xã, đặc khu vào ngày 30-6.

Toàn hệ thống chính trị của TPHCM và 168 phường, xã, đặc khu phải chủ động, trách nhiệm và tận dụng từng giờ, từng phút để hoàn tất công việc. Trong lúc này, mọi sự chủ quan, thụ động, né tránh, chậm trễ, do dự làm ảnh hưởng đến hoạt động chung đều bị xem xét và xử lý nghiêm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và giải quyết những đề xuất, kiến nghị nhanh nhất có thể để đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tinh thần là chính quyền gần dân hơn, xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, không để xảy ra chậm trễ, do dự hay né tránh. Mọi yếu tố gây trì trệ đều phải xử lý nghiêm.

Trao đổi thêm với các địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, UBND của 3 tỉnh thành đã thống nhất chỉ đạo cụ thể về việc chuẩn bị bàn giao cùng các quyết định nhân sự của hệ thống chính quyền TPHCM mới.

Cùng với đó, giao lãnh đạo từng địa phương chịu trách nhiệm công việc trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 30-6.

Tin cùng chuyên mục