Theo TASS, chiều 4-2, phái đoàn Nga đến UAE với thành phần đoàn giữ nguyên như vòng 1 do ông Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục tình báo quân đội Nga dẫn đầu. Ukraine tiếp tục cử ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng, làm trưởng đoàn. Phía Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff đại diện, cùng sự tham gia của doanh nhân Jared Kushner.
Các cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh chiến sự vẫn căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Ukraine, để đáp trả những vụ tấn công của Kiev vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga. Phía Ukraine cho biết, các cuộc tập kích mới đây đã làm tê liệt một phần hệ thống điện và sưởi ở thủ đô Kiev, giữa lúc nhiệt độ xuống rất thấp.
Theo CNN, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi nhiều khu vực tại Donbass và yêu cầu quốc tế công nhận các vùng Nga đang kiểm soát. Ngược lại, Kiev muốn “đóng băng” xung đột theo đường ranh hiện tại và bác bỏ khả năng nhượng bộ đất đai.