Dân ở vùng quy hoạch thiếu nước sạch, dùng điện giá cao

Nhiều năm nay, hơn 50 hộ dân ở tổ 10, khu phố 2 (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phải dùng nước giếng khoan, giếng đào nhiễm phèn nặng và mua điện với giá cao của các hộ dân ở khu dân cư bên cạnh để sinh hoạt.
Dân ở vùng quy hoạch thiếu nước sạch, dùng điện giá cao
Người dân tổ 10, phường Tam Hiệp (TP Biên Hoà) phải dùng nước giếng khoan, giếng đào nhiễm phèn nặng và mua điện với giá của các hộ dân ở khu dân cư bên cạnh để sinh hoạt

Người dân tổ 10, phường Tam Hiệp (TP Biên Hoà) phải dùng nước giếng khoan, giếng đào nhiễm phèn nặng và mua điện với giá của các hộ dân ở khu dân cư bên cạnh để sinh hoạt

Gia đình ông Lương Thành Tây (SN 1968) đang phải dùng 4 giếng khoan, giếng đào nhiễm phèn nặng để sinh hoạt, còn nước ăn uống phải mua bình với giá 10.000 đồng/bình 30 lít, rất tốn kém.

Clip: Dân ở vùng quy hoạch thiếu nước sạch, dùng điện giá cao

Ông Lương Thành Tây bức xúc vì nhà chỉ cách đường ống dẫn nước chừng 200m nhưng vẫn phải dùng nước giếng khoan, giếng đào

Ông Lương Thành Tây bức xúc vì nhà chỉ cách đường ống dẫn nước chừng 200m nhưng vẫn phải dùng nước giếng khoan, giếng đào

Giếng đào được gia đình ông Tây và nhiều hộ dân sử dụng nhiều năm nay, nhưng nhiễm phèn nặng, chỉ tắm giặt, còn ăn uống phải mua nước bình

Giếng đào được gia đình ông Tây và nhiều hộ dân sử dụng nhiều năm nay, nhưng nhiễm phèn nặng, chỉ tắm giặt, còn ăn uống phải mua nước bình

Tại tổ 10, khu phố 2 có rất ít gia đình có điều kiện mua ống dẫn nước kéo về nhà sử dụng

Tại tổ 10, khu phố 2 có rất ít gia đình có điều kiện mua ống dẫn nước kéo về nhà sử dụng

Trước đây, gia đình bà Bùi Thị Hồng Liễu (SN 1966) phải lấy nước sông Đồng Nai để sinh hoạt, giờ cũng không khá hơn khi phải dùng nước giếng đào, giếng khoan. Đường điện chưa kéo về nên gia đình câu điện của người dân gần khu dân cư, giá mua điện 4.000 đồng/kW/h, mỗi tháng phải trả khoản tiền vài triệu đồng.

Bà Bùi Thị Hồng Liễu bức xúc vì nhiều năm nay phải câu nhờ điện của người dân sống gần tổ 10, khu phố 2 với giá cao 4.000 đồng/kW/h

Bà Bùi Thị Hồng Liễu bức xúc vì nhiều năm nay phải câu nhờ điện của người dân sống gần tổ 10, khu phố 2 với giá cao 4.000 đồng/kW/h

Càng đi sâu vào trong, những đường dây điện do các hộ dân bỏ tiền kéo về chằng chịt, trụ điện nghiêng ngả

Càng đi sâu vào trong, những đường dây điện do các hộ dân bỏ tiền kéo về chằng chịt, trụ điện nghiêng ngả

Bà Đinh Thị Cẩm Nhung (tổ trưởng tổ 10, khu phố 2, phường Tam Hiệp) cho biết thêm, hàng chục năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn vì thiếu nước sạch, dùng nhờ điện của các hộ tư nhân. Ngay cả gia đình bà cũng phải bỏ tiền kéo đường ống dẫn nước dài 400m vào nhà để có nước sạch sử dụng. Bà Nhung nói: “Người dân kiến nghị thì chính quyền địa phương nói là đất quy hoạch làm dự án đường ven sông Cái, các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời đi nơi khác nên không thể kéo đường điện, đường ống cấp nước”.

Bà Đinh Thị Cẩm Nhung, tổ trưởng tổ 10, khu phố 2 (phường Tam Hiệp) bức xúc vì hàng chục năm nay, gia đình bà và các hộ dân phải kéo điện nhờ
Bà Đinh Thị Cẩm Nhung, tổ trưởng tổ 10, khu phố 2 (phường Tam Hiệp) bức xúc vì hàng chục năm nay, gia đình bà và các hộ dân phải kéo điện nhờ

Nguyện vọng của người dân tổ 10, khu phố 2 (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) là được cấp điện, nước để sinh hoạt và trong khi chờ thu hồi đất, di dời làm dự án đường ven sông Cái, ngành chức năng TP Biên Hòa cần có giải pháp phù hợp để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Tin cùng chuyên mục