Những ngày qua, tại xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), mô hình du lịch cộng đồng trải nghiệm mùa nước nổi do Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp tổ chức thu hút hàng trăm du khách khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm.
"Thích nhất là được bơi xuồng giữa đồng nước, thăm lưới, đặt dớn bắt cá linh, hái bông điên điển và trực tiếp chế biến món ăn, cảm giác rất thú vị", chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, du khách ở TPHCM chia sẻ. Bên cạnh việc trải nghiệm săn bắt các sản vật tự nhiên, du khách còn tham quan mô hình nuôi trữ cá đồng của người dân ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Đây là sinh kế được hình thành vào mùa nước nổi, vừa giúp các hộ dân tăng thu nhập, vừa góp phần bảo tồn nguồn thủy sản tự nhiên.
Ông Trần Văn Bình, một thành viên tham gia kinh doanh mô hình du lịch mùa nước nổi ở xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, năm 2026, tour được tổ chức bài bản hơn, điểm trải nghiệm giữa đồng được mở rộng. Du khách bắt đầu hành trình tại biên giới, đi qua vùng trồng sen trắng, trải nghiệm tắm đồng và tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản.
“Chúng tôi thiết kế để khách giăng lưới, hái bông điên điển, dỡ chà bắt cá. Cá, tôm sau khi thu hoạch có thể chế biến tại chỗ theo kiểu cây nhà lá vườn”, ông Bình thông tin. Theo ông Bình, lượng khách đến tham quan mô hình du lịch mùa nước nổi ở xã Thường Phước tăng theo từng năm. Nếu như thời điểm này năm trước, mô hình chỉ đón 20-30khách/ngày, thì năm nay hơn 50 khách/ngày.
Ngoài xã Thường Phước, mô hình du lịch trải nghiệm trên hiện đang được nhiều xã biên giới khác ở Đồng Tháp, An Giang nghiên cứu đưa vào hoạt động. Bên cạnh các điểm đến thiên nhiên hoang sơ, các mô hình du lịch cộng đồng như cù lao Tân Lộc (TP Cần Thơ) hay làng bè Châu Đốc (An Giang) cũng tranh thủ thời điểm này để giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng, giúp du khách có góc nhìn toàn diện về cuộc sống "sống chung với lũ".
Sự tăng trưởng khách du lịch mùa nước nổi vừa mang lại nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp lữ hành, vừa tạo ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương thông qua việc cung cấp nông-thủy sản nội địa và làm hướng dẫn viên. Chính quyền các địa phương hiện đang tích cực tuyên truyền, siết chặt công tác an toàn đường thủy nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.