ĐBSCL: Một số loại trái cây tăng giá

Hiện giá một số loại trái cây như đu đủ, thanh long tại khu vực ĐBSCL đã tăng từ 2.000-4.000 đồng/kg so với tháng 2-2023, do nguồn cung bị giảm.
Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại siêu thị
Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại siêu thị

Cụ thể, thống kê từ ngành nông nghiệp các tỉnh trong vùng ĐBSCL cho thấy, giá đu đủ tăng ít nhất 2.000-4.000 đồng/kg và hiện được thương lái, các vựa thu mua từ 7.000-8.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ trên thị trường 15.000-20.000 đồng/kg. Giá tăng do nguồn cung giảm vì nhiều vườn đu đủ đã hết đợt thu hoạch trái, cũng như do thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương giảm diện tích trồng.

Dừa khô nguyên liệu tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL cũng ghi nhận tăng từ 5.000-10.000 đồng/chục (12 trái) so với hơn 1 tháng trước. Giá dừa khô nguyên liệu đang được thương lái và vựa dừa ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long thu mua ở mức 30.000-35.000 đồng/chục (giá cũ 20.000-30.000 đồng/chục)…

Một số loại trái cây khác dù giá không tăng nhưng hiện cũng giữ ở mức cao. Chẳng hạn dưa hấu giá 10.000-13.000 đồng/kg; cam xoàn 40.000 đồng/kg; thanh long 30.000-40.000 đồng/kg; nhãn Ido 40.000 đồng/kg…

Bên cạnh trái cây, giá vịt thịt (vịt hơi) đã tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần. Trong đó, tại TP Cần Thơ và các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre… vịt ta loại 1 (vịt nuôi thả đồng, lông trắng) có giá bán 53.000-55.000 đồng/kg. Còn giá vịt siêu thịt Grimaud (nuôi dạng bán công nghiệp) tại nhiều nơi hiện ở mức 41.000-48.000 đồng/kg.

Tin cùng chuyên mục