ĐBSCL: Tất bật ứng phó triều cường và mưa lớn

Nhiều tuyến đường, hẻm ở TP Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng trong ngày thứ 5 liên tiếp. Còn tại Cà Mau, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập hơn 19.000ha lúa. Các địa phương đang khẩn trương ứng phó với thời tiết ngày càng phức tạp.
Đường Huỳnh Cương, TP Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng trong sáng 4-10
Đường Huỳnh Cương, TP Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng trong sáng 4-10

Ngày 4-10, Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua gây ngập hơn 19.000ha lúa trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh. Diện tích lúa ngập thuộc trà lúa vừa gieo trồng của vụ lúa trên đất nuôi tôm.

Ngoài ra, bước đầu thống kê 2 huyện này còn hơn 880ha lúa mùa, lúa đông xuân cùng hơn 150ha diện tích rau màu, cây ăn trái bị ngập úng.

Nhiều tuyến đường và một số khu vực trũng thấp cũng bị ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Tại Cà Mau, triều cường kết hợp mưa lớn làm ngập một số tuyến đường, gây khó khăn cho người dân đi lại

Tại Cà Mau, triều cường kết hợp mưa lớn làm ngập một số tuyến đường, gây khó khăn cho người dân đi lại

Tại Kiên Giang, theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, một số địa phương trên địa bàn xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Ở xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương) xảy ra mưa lớn, nước mưa từ trên núi đổ xuống khu dân cư quanh đảo cuốn theo bùn, đất, đá tràn vào nhà dân, làm hư hại tài sản. Theo đó, có 24 hộ dân tại 2 ấp Bãi Nam và Bãi Chướng bị thiệt hại, hư hỏng nhiều vật dụng. Mưa dông, sóng lớn còn làm sạt lở bờ kè tổ 3, ấp Bãi Chướng.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho xã đảo Hòn Nghệ ước hơn 500 triệu đồng.

Sạt lở ở xã Hòn Nghệ. Ảnh: CTV

Sạt lở ở xã Hòn Nghệ. Ảnh: CTV

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ngày 4-10, mực nước trên sông Hậu, tại TP Cần Thơ là 2,09, cao hơn báo động 3 là 0,09m. Nhiều tuyến đường, hẻm tiếp tục bị ngập nặng. Tuy nhiên, do được hướng dẫn và người dân có kinh nghiệm nên đã chủ động né tránh các tuyến đường ngập nặng để lưu thông.

Hiện, các địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân ứng phó triều cường và mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất.

Chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, chủ động thăm hỏi, động viên cũng như huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo quy định.

Tin cùng chuyên mục