Đề nghị miễn tiền thuê đất cho tổ chức sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

Chiều 20-2, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến đất văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch.
Quang cảnh cuộc toạ đàm
Quang cảnh cuộc toạ đàm

Tại cuộc tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến (Đại học Luật Hà Nội) thẳng thắn nhận định, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này “chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề đất văn hóa, lịch sử, giáo dục, thể thao...” và đề nghị các cơ quan soạn thảo, thẩm tra dụng công hoàn thiện thêm; đặc biệt, cần giải thích từ ngữ cụ thể về các khái niệm “đất di tích lịch sử”, “đất tôn giáo”, “đất tín ngưỡng”, “đất giáo dục”…

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa băn khoăn: “Việc sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên vào mục đích khác thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Vậy có cần thiết phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên nữa không?”.

Bên cạnh đó, ĐB đề nghị xem xét bổ sung các dự án xây dựng công trình giáo dục - đào tạo vào Điều 80 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Mai Thoa cũng đề nghị quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư khi xây dựng công trình sự nghiệp; hoặc miễn tiền thuê đất cho các tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Hoàng Thị Hoa đề nghị rà soát lại nội dung về đất đai mục đích liên quan đến văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo tại Điều 184 của dự thảo luật.

“Lĩnh vực văn hóa rất rộng, từ điện ảnh cho đến nghệ thuật biểu diễn… Nhiều công trình đất tín ngưỡng, tôn giáo chưa được công nhận hay xếp hạng, thì ứng xử như thế nào?”, bà Hoàng Thị Hoa nêu vấn đề.

Thừa ủy quyền Chủ nhiệm Ủy ban, thay mặt Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để có ý kiến chính thức với cơ quan chủ trì thẩm tra.

Tin cùng chuyên mục