Đèo Mimosa xuất hiện điểm sạt lở

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa có báo cáo Cục Quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) về việc khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân, du khách.

Đèo Mimosa là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Nam vào TP Đà Lạt với mật độ giao thông tập trung rất đông sau khi đèo Prenn đóng cửa để nâng cấp mở rộng.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo vị trí sạt lở ngay sát mép đường đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo vị trí sạt lở ngay sát mép đường đèo Mimosa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ghi nhận, tại vị trí chân hộ lan phía taluy âm thuộc Km232+100 đường đèo Mimosa (thuộc quốc lộ 20) xuất hiện sạt lở đất hàm ếch với bề rộng khoảng 2,5m, chiều cao mái taluy trên 3m, phía bên dưới chân taluy có 1 chòi gỗ và 1 chòi xây đang canh tác nông nghiệp.

Điểm sạt lở đã tiến vào tới mặt đường nhựa.

Trong lúc chờ phương án xử lý, chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, đổ đất tạm và dùng các bao đất, cát để che chắn không cho nước trên bề mặt đường chảy vào vị trí sạt lở.

Điểm sạt lở ngay phía trên khu vực chòi gỗ của người dân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điểm sạt lở ngay phía trên khu vực chòi gỗ của người dân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng (do Ban Quản lý Dự án 85, Bộ GTVT làm chủ đầu tư) sau khi nhận thấy việc triển khai thi công còn chậm, nhất là đoạn qua đèo Mimosa nơi có mật độ giao thông đông (đặc biệt ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ), nhiều đoạn xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 (qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng) có tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024.

Tin cùng chuyên mục