Diện mạo mới của đô thị Đồng Xoài

Đồng Xoài là thành phố trẻ của tỉnh Bình Phước, được thành lập ngày 1-12-2018 với 167,32km2 diện tích tự nhiên, dân số 150.052 người, có 8 đơn vị hành chính, gồm 6 phường, 2 xã. Đến nay, TP Đồng Xoài đã tạo được diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại thông qua các đề án quy hoạch, kế hoạch chỉnh trang đô thị với nhiều tuyến phố được nâng cấp, mở rộng, nối thông nhờ sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân thông qua phong trào “việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”.
Đường Phan Bội Châu, TP Đồng Xoài vừa đưa vào sử dụng với kinh phí nâng cấp 60 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 40 tỷ đồng. Ảnh: BÙI LIÊM
Đường Phan Bội Châu, TP Đồng Xoài vừa đưa vào sử dụng với kinh phí nâng cấp 60 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 40 tỷ đồng. Ảnh: BÙI LIÊM

Cân đối được ngân sách

Theo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, TP Đồng Xoài đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu so với kế hoạch đề ra. Đến nay, có 3/16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 13 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, thành phố đạt 51/63 tiêu chí của đô thị loại II, xã Tiến Hưng đạt 12/13 tiêu chí lên phường và xã Tân Thành đạt 60% tiêu chí hạ tầng của phường (Nghị quyết là 70% vào năm 2025). Năm 2022, Đồng Xoài đã xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và được trao giải Thành phố thông minh Việt Nam ở lĩnh vực điều hành, quản lý thông minh.

Trong nhóm chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,02% (Nghị quyết là 15%), giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 39.701 tỷ đồng (đạt 51,39% cho cả nhiệm kỳ), thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng (chỉ tiêu là 133 triệu vào năm 2025, đạt 86%). Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.549/4.963 tỷ đồng (đạt 71.50% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đến năm 2025), tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu ngân sách đạt 68,04% (chỉ tiêu Nghị quyết là 86,56% vào năm 2025) và từ năm 2022 TP Đồng Xoài đã tự đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng của lãnh đạo tỉnh Bình Phước là tiến tới tự cân đối chi thường xuyên vào năm 2025.

Đường Lê Duẩn, TP Đồng Xoài mang dáng vẻ hiện đại. Ảnh: VĂN PHONG

Đường Lê Duẩn, TP Đồng Xoài mang dáng vẻ hiện đại. Ảnh: VĂN PHONG

Hiệu quả của công tác “dân vận khéo”

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về định hướng phát triển TP Đồng Xoài, thành phố đã hoàn thiện Đề án phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xác định các khu vực đô thị và lộ trình phát triển để tập trung nguồn lực đầu tư để đáp ứng, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 21-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP Đồng Xoài đã triển khai 45 công trình dự án với tổng vốn 536,68 tỷ đồng, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó phát triển hạ tầng giao thông được xem là bước đột phá của thành phố gắn với làm tốt công tác “dân vận khéo”.

Với phong trào “Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Kết quả đã vận động nhân dân hiến 41,72ha đất, trị giá hơn 500 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Điển hình là hộ ông Nguyễn Hữu Đây (khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình) đã hiến 7.000m2 đất, gồm 2 căn nhà, nhiều vật kiến trúc, cây trồng trên đất trị giá hơn 15 tỷ đồng để thi công đường Phan Bội Châu (khánh thành ngày 15-5), được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hay công trình Đường quy hoạch số 34 nối đường Tôn Đức Thắng (phường Tiến Thành) với KCN Đồng Xoài 3 (xã Tiến Hưng) đã có 18 hộ dân đồng thuận hiến gần 30.000m2 đất cho nhà nước để làm đường…

TP Đồng Xoài nhìn về phía Tây Nam. Ảnh: VĂN PHONG
TP Đồng Xoài nhìn về phía Tây Nam. Ảnh: VĂN PHONG

Từ thư ngỏ của Bí thư Thành ủy gửi đến người dân Đồng Xoài nhằm kêu gọi sự chung tay kiến thiết thành phố trẻ, đến các tổ vận động tuyên truyền từ khu dân cư đến lãnh đạo thành phố cùng “xắn tay” vào cuộc tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu giá trị, ích lợi hai phía của phong trào (thành phố và gia đình người dân). Qua đó khẳng định sức mạnh “ý Đảng - lòng dân” hòa chung một nhịp, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các công trình giao thông.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng, việc mở rộng các tuyến giao thông nội thị, giao thông kết nối các tuyến đường huyết mạch sẽ tác động tích cực vào sự phát triển và khai thác hết tiềm lực kinh tế - xã hội trên địa bàn và “bài học mà chúng tôi có được qua kết quả bước đầu của phong trào này là vô cùng quý giá”, nó cho thấy “khi dân đã thông, việc khó mấy cũng thành công”. Và để lan tỏa rộng khắp phong trào này, TP Đồng Xoài sẽ đề cao phương thức tuyên truyền, thuyết phục, cách tuyên dương, khen thưởng để động viên kịp thời các phường, xã, khu dân cư và hộ gia đình làm tốt; chú ý hơn nữa minh chứng bằng các công trình giao thông chất lượng và lắng nghe ý kiến các hộ dân trên các khu vực sẽ triển khai dự án giao thông, giải quyết hài hòa lợi ích và hỗ trợ trong phương thức vận động.

Tin cùng chuyên mục