Đồng Nai: 3.238 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, 3.238 thanh niên của tỉnh Đồng Nai lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 2.904 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 334 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có thời hạn.

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội nên chất lượng mọi mặt thanh niên nhập ngũ năm 2024 tăng lên. Trong số 2.904 thanh niên nhập ngũ vào quân đội năm nay có 674 công dân trình độ từ cao đẳng đến đại học; 46 thanh niên là công chức, viên chức đang công tác tại các địa phương; 151 thanh niên là con của cán bộ, công chức nhập ngũ. Nhiều gia đình có anh em song sinh viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong số các tân binh nhập ngũ đợt này, Đồng Nai có 4 nữ thanh niên tình nguyện khoác lên mình màu xanh áo lính.

* Tại huyện Nhơn Trạch, sáng cùng ngày, 261 công dân (225 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 36 công dân) tham gia nghĩa vụ công an của huyện Nhơn Trạch đã chính thức lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

z5196457573490-a7a3dae5af14aac0c0bc623a360b0693-1442-7255.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương tham dự lễ giao quân tại huyện Nhơn Trạch

Tham dự lễ giao quân có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện sở ngành địa phương và hàng ngàn thân nhân các thanh niên đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

z5196571950250-4bc1831152816e4d8a368e63d84e20bc-4679.jpg
Lãnh đạo Huyện Nhơn Trạch châm đuốc tiếp lửa truyền thống

Năm 2024, huyện Nhơn Trạch vinh dự được chọn làm điểm về tổ chức lễ giao nhận quân của tỉnh. Tại lễ giao nhận quân, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao bảng tượng trưng 4 căn nhà tình nghĩa quân dân trị giá 80 triệu đồng/căn cho 1 thanh niên viết đơn nhập ngũ, 1 trường hợp dân quân tự vệ và 2 gia đình có công.

Sau buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch.

z5196457394901-abfdd68da17b9e647037dd9e776a28ad-4012.jpg
Trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa quân dân

Tại huyện Định Quán, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai dự, động viên thanh niên huyện Định Quán lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

z5196468785979-4786b34606613cd44274a668a446205f-4502.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Năm 2024, huyện Định Quán được giao tuyển chọn gọi 293 công dân, trong đó có 265 công dân nhập ngũ về các đơn vị quân đội và 28 công dân tham gia có thời hạn trong công an nhân dân.

Chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ của huyện Định Quán trong năm nay được nâng lên mọi mặt với 8 thanh niên là đảng viên, hơn 25% thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

anh-3-4840.jpg
Đại diện thanh niên huyện Định Quán hứa quyết tâm trước giờ lên đường nhập ngũ

Đảng viên trẻ Đào Minh Quý, ngụ xã Phú Lợi bày tỏ cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và hứa trước lãnh đạo tỉnh, huyện, địa phương cùng gia đình cha mẹ sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định, kỷ luật quân đội, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng.

anh-9-2519.jpg
Các chiến sĩ trẻ tạm biệt người thân lên đường làm nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương thanh niên viết đơn tình nguyện, thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ và động viên thanh niên phát huy tốt truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, gương mẫu chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị, phấn đấu vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện Định Quán tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội. Sau giao quân ổn định, xây dựng kế hoạch đến thăm, động viên chiến sĩ mới, giúp các em yên tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Tin cùng chuyên mục