Đồng Nai: Cảnh sát giao thông phát nón bảo hiểm và nước cho người dân về quê ăn tết

Ghi nhận của PV báo SGGP, ngay từ 7 giờ sáng 19-1 (28 Tết Âm lịch), lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát tặng nước, khăn lạnh, nón bảo hiểm cho người dân về quê ăn tết đi qua các tuyến quốc lộ trên địa bàn.

Cụ thể tại các giao lộ dọc đường Võ Nguyên Giáp (đi qua TP Biên Hòa), Quốc lộ 1 (đoạn qua TP Biên Hòa, TP Long Khánh), Quốc lộ 51 (đoạn qua TP Biên Hòa, huyện Long Thành), Quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Định Quán) có hàng chục chiến sĩ cảnh sát tập trung đặt bảng thông báo chỉ dẫn để người dân biết dừng xe ở các điểm tặng nước suối, khăn lạnh, nón bảo hiểm.

Lực lượng cảnh sát giao thông "tiếp sức" người dân trên đường về quê ăn tết. Ảnh: Người Đồng Nai

Lực lượng cảnh sát giao thông "tiếp sức" người dân trên đường về quê ăn tết. Ảnh: Người Đồng Nai

Chỉ riêng tuyến Quốc lộ 51 (ngã ba Thái Lan, TP Biên Hoà, hàng trăm chai nước đã được lực lượng cảnh sát giao thông đưa đến tay người dân kèm những lời chúc mừng năm mới, thượng lộ bình an.

Tương tự, tại Quốc lộ 1 (đoạn qua TP Long Khánh) có lưu lượng xe đông đúc, đi về các tỉnh miền Bắc, miền Trung, lực lượng cảnh sát giao thông được huy động để phát nước, suối, khăn lạnh cho người dân qua đường.

Anh Nguyễn Văn Minh (38 tuổi, quê Bình Thuận) đang làm việc tại Khu Công nghiệp Biên Hoà Đồng Nai, cho biết, thời điểm giáp tết nhưng trời nóng bức, khi đi qua Quốc lộ 1 được “tiếp sức” bằng nước suối, khăn lạnh nên cảm thấy rất vui, ấm áp đường về quê đón tết.

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ nước suối cho người dân đi đường. Ảnh: Người Đồng Nai

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ nước suối cho người dân đi đường. Ảnh: Người Đồng Nai

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, thời điểm này người dân các tỉnh di chuyển trên các tuyến quốc lộ rất đông nên việc phát tặng nước suối, khăn lạnh sẽ góp phần giảm mệt mỏi cho người tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Tin cùng chuyên mục