Động viên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Giữa thời tiết nắng nóng, các hội viên Hội Phụ nữ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn miệt mài tự làm hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, góp phần giữ an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. 
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên Huế là chắn giọt bắn tặng nước bạn Lào chống dịch
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên Huế là chắn giọt bắn tặng nước bạn Lào chống dịch

Trong khi đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp đến thăm và tặng quà (sữa, nước, mì tôm, viên sủi, khẩu trang y tế…) cho 29 chốt kiểm soát dịch tại địa phương.

“Những phần quà nhỏ nhưng thiết thực, kịp thời đã khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ đồng lòng khắc phục khó khăn, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân trong công tác phòng chống, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”, Thiếu tá Trần Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chia sẻ.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 5 đến nay, 76 hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xung phong tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Động viên tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 1 Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị bữa trưa cho hơn 500 công dân cách ly phòng chống dịch covid-19 tại khung T4

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, cán bộ, chiến sĩ nữ không ngại gian khó, làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt, bảo đảm bữa ăn cho người dân tại các khu cách ly do đơn vị quản lý, tuyên truyền để người dân yên tâm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ thời gian cách ly theo quy định.

Ngoài ra, Trung đoàn 6 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang gấp rút thực hiện 5.000 tấm chắn giọt bắn tặng nhân dân hai tỉnh Salavan, Sekong (nước bạn Lào) và các khu cách ly y tế tập trung, các trạm kiểm soát dịch trên địa bàn. Việc làm này thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Đồng hành với chính quyền và người dân trong công tác phòng chống dịch tại miền Trung, nhiều tổ chức xã hội đã quan tâm, động viên, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch ở khu vực này. Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng trao tặng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố 20 triệu đồng; thăm và tặng quà 4 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, mỗi chốt 5 triệu đồng.

Công ty thủy điện Quảng Trị lắp đặt khẩn cấp hệ thống năng lượng mặt trời độc lập tặng Đồn biên phòng Ba Nang (thôn Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị), đảm bảo chiếu sáng phục vụ công tác cho các chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới Việt - Lào và trạm kiểm tra cửa khẩu phụ Cóc. Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng 15.000 khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhân dân vùng biên giới Việt - Lào…

Tin cùng chuyên mục