Đưa các nhà khoa học đến với môi trường doanh nghiệp

Hội thảo Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - EU diễn ra ngày 7-3 tại Brussels (Bỉ) do Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Benelux (VBAB in Benelux) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Một phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: LÂM VĂN
Một phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: LÂM VĂN

Khi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, y học hạt nhân... đang tăng tốc, một thông điệp đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo: khoa học công nghệ càng đi nhanh, con người càng cần phải điều chỉnh tốc độ để đảm bảo an toàn, trách nhiệm và niềm tin xã hội. Cụ thể hơn, sự phát triển của công nghệ cần đi cùng cơ chế kiểm soát, hợp tác và trách nhiệm khoa học ngay từ giai đoạn nghiên cứu, thay vì chỉ xử lý rủi ro khi sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường.

Giáo sư Sarah Baatout, Phó Giám đốc Viện Ứng dụng y học hạt nhân thuộc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Bỉ (SCK CEN) và Chủ tịch Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về Tác động của phóng xạ nguyên tử (UNSCEAR), đã chia sẻ góc nhìn về chuỗi cung ứng trong liệu pháp phóng xạ điều trị ung thư. Theo bà, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là phát triển các đồng vị phóng xạ mới, mà còn là đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn, minh bạch và tiếp cận công bằng cho bệnh nhân.

Ở lĩnh vực năng lượng, tiến sĩ Vũ Văn Thông, nhà sáng lập đồng thời là CEO của EMAX và EmaxSolar tại Bỉ và Luxembourg, mang tới câu chuyện khởi nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo. Với hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai hệ thống năng lượng thông minh tại châu Âu, ông chỉ ra những thách thức mà các công ty khởi nghiệp đang đối mặt từ rào cản chính sách, áp lực vốn đến tốc độ thay đổi công nghệ và yêu cầu tích hợp AI vào hệ thống năng lượng.

Ảnh một phiên thảo luận về AI tại Hội thảo.jpg
Phiên thảo luận về AI tại hội thảo. Ảnh: LÂM VĂN

Thêm một góc nhìn khác đến từ nông nghiệp công nghệ cao. Ông Jacco van der Maas, chủ trang trại bò sữa tại Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống robot vắt sữa tự động để quản lý đàn bò hơn 300 con. Từ một trang trại gia đình nhỏ, mô hình của ông phát triển thành một trang trại hiện đại nhờ tự động hóa và dữ liệu. Theo ông, robot và AI không chỉ giúp giảm chi phí lao động mà còn cải thiện phúc lợi động vật và hiệu quả sản xuất. Đây là những yếu tố ngày càng quan trọng trong nông nghiệp bền vững.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, tiến sĩ Phạm Huy Hoàng, quản lý quy trình BIM (Building Information Modeling/Management) tại tập đoàn BESIX (Bỉ), giới thiệu xu hướng “Digital Twins”- bản sao số của các công trình hạ tầng. Công nghệ này cho phép thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp tối ưu vận hành và mở ra mô hình “kinh tế dữ liệu” trong xây dựng và quản lý đô thị.

Tin cùng chuyên mục