Đức điều khinh hạm Hessen tham gia chiến dịch của EU tại Biển Đỏ

Ngày 8-2, Đức đã cử tàu khu trục Hesse tham gia chiến dịch EUNAVFOR ASPIDES của Liên minh châu Âu (EU) tại Biển Đỏ nhằm bảo vệ các tàu thương mại trước những cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Khinh hạm Hesse, ngoài các vũ khí khác còn được trang bị tên lửa phòng không, đã rời cảng Wilhelmshaven ở Biển Bắc để đến Biển Đỏ. Ảnh: Malay Mail
Khinh hạm Hesse, ngoài các vũ khí khác còn được trang bị tên lửa phòng không, đã rời cảng Wilhelmshaven ở Biển Bắc để đến Biển Đỏ. Ảnh: Malay Mail

Khinh hạm Hesse, ngoài các vũ khí khác còn được trang bị tên lửa phòng không, đã rời cảng Wilhelmshaven ở Biển Bắc để đến Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, tàu được chế tạo để phòng không, được trang bị radar có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly lên tới 400km và tên lửa để bắn hạ các mục tiêu như tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở phạm vi hơn 160km.

Phát biểu với các phóng viên ở Berlin, Tư lệnh hải quân Đức, Phó đô đốc Jan Christian Kaack, nêu rõ: “Tình hình hiện tại ở Biển Đỏ đã gây ra tình trạng tắc nghẽn nguồn cung và buộc một số công ty phải ngừng sản xuất”, đồng thời cho biết hơn 90% tổng lượng hàng hóa đến châu Âu và Đức bằng đường biển.

Nhiều chủ hàng thương mại đã chuyển hướng tàu sau các cuộc tấn công của Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn Yemen đang thực hiện các vụ tấn công trên Biển Đỏ với lý do thể hiện đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza.

Mỹ và các quốc gia khác vào tháng 12-2023 đã phát động một chiến dịch nhằm xoa dịu nỗi lo ngại cho rằng sự gián đoạn tại một trong những huyết mạch thương mại hàng đầu thế giới có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ, đặc biệt là các nước châu Âu, đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch này.

Tin cùng chuyên mục