Đức, Malaysia siết quản lý nội dung cực đoan trên Internet

Trong nỗ lực chống chủ nghĩa cực hữu và những phát ngôn kỳ thị, Chính phủ liên bang Đức vừa nhất trí yêu cầu các nhà mạng như Tập đoàn công nghệ Google hay Facebook cung cấp mật khẩu của tài khoản khách hàng trong một số tình huống nhất định.

 Hiện giới chức Đức mới chỉ được phép giám sát điện thoại chứ không được phép giám sát việc liên lạc qua các dịch vụ Internet.

Tại Malaysia, chính phủ đã nhất trí về nguyên tắc cho phép thành lập Hội đồng Truyền thông Malaysia (MMC), cơ quan giúp xây dựng và duy trì lòng tin của công chúng đối với truyền thông. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia, ông Eddin Syazlee Shith yêu cầu người tham gia mạng xã hội không đăng tải các thông tin sai lệch liên quan đến những sự kiện chính trị, xã hội trong nước, khiến cộng đồng lo lắng và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử lý. Ông tuyên bố, những người vi phạm sẽ bị xử lý theo Đạo luật Truyền thông và Đa phương tiện 1998, thậm chí theo Luật hình sự.

Tin cùng chuyên mục