Đức: Thêm nguy cơ thất bại của liên minh cầm quyền

Theo Reuters, liên minh cầm quyền Dân chủ và Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel có thể phải chịu kết quả bầu cử tồi tệ nhất trong hơn 60 năm trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14-10 tại bang Bavaria.
Thủ tướng Angela Merkel
Thủ tướng Angela Merkel

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, CDU/CSU sẽ giành được khoảng 34% phiếu bầu, mất đa số tuyệt đối mà đảng này đã kiểm soát trong hầu hết thời kỳ hậu Thế chiến II. Những đảng chiến thắng lớn nhất có thể là các đảng: Bảo vệ môi trường, Ủng hộ nhập cư, vượt qua cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Đảng cực hữu Giải pháp thay thế (AfD) dự báo sẽ giành được khoảng 10 % số phiếu bầu.

Kết quả bầu cử ở bang Bavaria có thể cản trở nỗ lực thành một chính quyền liên minh ổn định ở Bavaria.

Ông Horst Seehofer, lãnh đạo đảng CSU và Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ liên minh của bà Merkel, có thể phải đối mặt với khả năng từ chức sau những tuyên bố của ông chống lại những người xin nhập cư. Cũng chính vì vấn đề nhập cư mà bà Merkel đã phải gặp nhiều khó khăn khi thành lập chính phủ liên minh CSU/CDU với SPD sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9-2017.

Tin cùng chuyên mục