
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của EU từ ngày 1-6. Ông Donald Trump đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các cuộc đàm phán thuế quan đang lâm vào bế tắc, khi Washington yêu cầu các nhượng bộ đơn phương từ Brussels để mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ, trong khi EU tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Sau thông báo của ông Donald Trump, ông Michal Baranowski, Thứ trưởng Kinh tế Ba Lan, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cho rằng mối đe dọa thuế này có thể chỉ là một chiêu thức đàm phán. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến đầu tháng 7. Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cũng cho biết EU sẽ kiên định với đường hướng đã định.
Washington đã áp thuế 25% lên ô tô, thép và nhôm từ EU vào tháng 3, và 20% lên các mặt hàng EU khác vào tháng 4. Sau đó, Mỹ tạm giảm mức thuế 20% còn một nửa cho đến ngày 8-7 để hai bên có 90 ngày đàm phán thỏa thuận toàn diện hơn. Đáp lại, các nước EU tạm hoãn kế hoạch áp thuế trả đũa lên một số mặt hàng của Mỹ, đồng thời đề xuất mức thuế 0% cho tất cả hàng hóa công nghiệp từ cả hai phía.
Nhận định về diễn biến trên, ông Carsten Brzeski, nhà kinh tế trưởng khu vực đồng Euro tại Ngân hàng ING (Hà Lan), cảnh báo mức thuế nói trên có thể dẫn đến tình trạng lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng chậm tại Mỹ. Trong khi đó, châu Âu có thể bị đẩy vào suy thoái và tăng trưởng toàn cầu sẽ sụt giảm. Nhà nghiên cứu thương mại Julian Hinz từ Viện Kinh tế thế giới Kiel tính toán rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 1,5%.