G7 đồng thuận trong nhiều vấn đề

Theo AP, tại Hội nghị Nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà đồng cấp Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh đã đạt đồng thuận trong nhiều vấn đề nóng như ổn định các chuỗi cung ứng trên toàn cầu, giảm một nửa lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với năm 2010 để chống biến đổi khí hậu, hợp tác tiêm chủng vaccine Covid-19 công bằng. 
Nguyên thủ các nước G7 cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh ngày 11-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nguyên thủ các nước G7 cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở vịnh Carbis, Cornwall, Anh ngày 11-6-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nổi bật trong đó có việc ủng hộ kế hoạch toàn cầu mới về xây dựng cơ sở hạ tầng ở các quốc gia nghèo hơn, mở rộng quan hệ đối tác dựa trên tiêu chuẩn minh bạch. Kế hoạch có tên gọi “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” (B3W), được cho là nhằm cạnh tranh với sáng kiến hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá, B3W là một sáng kiến rất cần thiết tại châu Phi - khu vực vẫn còn nghèo nàn về cơ sở hạ tầng.

Tin cùng chuyên mục