
Theo đó, ngày hội thu hút gần 10.000 sinh viên và người lao động; hơn 170 doanh nghiệp tham gia, trong đó có 71 gian hàng doanh nghiệp giao dịch trực tiếp và hơn 100 doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng.
Tổng số lao động cần tuyển của các doanh nghiệp là hơn 8.200 lao động, trong đó, trình độ đại học cần hơn 1.600 lao động với các lĩnh vực nghề nghiệp trọng điểm, từ công nghệ phần mềm, vi mạch, trí tuệ nhân tạo đến thương mại điện tử, logistics, du lịch, tài chính – ngân hàng; trình độ cao đẳng cần hơn 900 lao động; còn lại là trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Điểm đặc biệt của VKU Job Fair 2025 không chỉ nằm ở quy mô tuyển dụng mà còn ở chiều sâu nội dung, với 12 buổi seminar chuyên đề đến từ các doanh nghiệp hàng đầu.
Tại đây, sinh viên có cơ hội lắng nghe những chia sẻ thực tiễn về nghề nghiệp, kỹ năng xin việc, xu hướng công nghệ mới như AI, thiết kế vi mạch, blockchain, low-code… từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các công ty công nghệ lớn trong nước.
Không chỉ vậy, hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu” tổ chức trong khuôn khổ chương trình cũng đã mang đến diễn đàn kết nối ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp chung tay hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và các chiến lược phát triển nhân lực số quốc gia và địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, ngày hội Việc làm sinh viên không chỉ là cầu nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn góp phần hiện thực hóa Chương trình “3 có” của thành phố, cụ thể là mục tiêu “có việc làm”.
Với chuỗi hoạt động phong phú như phỏng vấn trực tiếp, kết nối tuyển dụng, hội thảo chuyên đề..., các hoạt động tạo điều kiện để sinh viên, người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin hiệu quả, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đảm bảo an sinh xã hội bền vững.