Gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng đồng bào Kh’mer sinh sống

Tối 6-3, CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp mặt doanh nhân tiêu biểu TPHCM và Vương quốc Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng hoa các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, từ thiện của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM
Trung tướng Nguyễn Văn Nam tặng hoa các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, từ thiện của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

Tham dự có: Trung tướng Nguyễn Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM; ngài Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM; đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM và hơn 40 doanh nhân hai nước Việt Nam, Campuchia.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM Trang Hữu Nghĩa phát biểu đánh giá các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp TPHCM với doanh nghiệp các địa phương Vương quốc Campuchia thời gian qua đã đi vào thực chất, góp phần vào tăng giá trị trao đổi hàng hóa giữa hai nước và các hoạt động ngoại giao nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng đồng bào Kh’mer sinh sống tại các địa phương.

Đặc biệt, CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia còn hỗ trợ nhiều trường hợp là sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM thông qua chương trình trao quà, tặng học bổng, phương tiện đi lại…

Năm 2024, CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hợp tác liên kết sản xuất, thương mại giữa các doanh nghiệp TPHCM với các doanh nghiệp Campuchia; lấy hoạt động thương mại gắn với các hoạt động ngoại giao nhân dân trên các lĩnh vực mà doanh nghiệp TPHCM có thế mạnh với doanh nghiệp các địa phương Campuchia.

Dịp này, đại diện các doanh nghiệp thuộc CLB Doanh nhân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đóng góp gần 700 triệu đồng tham gia chương trình mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân, tặng 6 căn nhà tình thương và 200 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng đồng bào Kh’mer sinh sống.

Tin cùng chuyên mục