Gần 800 chiến sĩ Học viện Cán bộ TPHCM tham gia Xuân tình nguyện

Chiến dịch Xuân tình nguyện sẽ có 2 ngày hoạt động cao điểm, gồm “Xuân bản sắc” diễn ra vào 7-1 và  “Ngày làm việc tốt” diễn ra vào 21-1, gắn với các hoạt động an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Ngày 7-1, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 7 năm 2024. Chiến dịch diễn ra đến ngày 2-2-2024, với sự tham gia của gần 800 chiến sĩ tình nguyện là đoàn viên, hội viên, sinh viên học viện.

Chiến dịch được chia thành 7 đội hình, trong đó, đội hình Tự hào bản sắc tổ chức các chương trình đến với các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức các hành trình đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào, gia đình có công với cách mạng, đảng viên cao tuổi đảng tại địa phương đã từng gắn bó với các hoạt động Đoàn, phong trào học sinh, sinh viên và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, gia đình có người thân tham gia, hy sinh, các nhân chứng lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

dscf5602-716.jpg
Các chiến sĩ Học viện Cán bộ tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024

Đội hình Tết trẻ thơ tổ chức vận động, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, các sân chơi lưu động tại các địa phương trên địa bàn thành phố, thăm, tặng quà cho thiếu nhi đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đội hình Tết nghĩa tình tổ chức vận động, trao quà tết, vé xe về quê đón tết, học bổng đồng hành cho đoàn viên, hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết; tổ chức hoạt động hỗ trợ người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện quận Bình Thạnh; tặng quà cho lực lượng thanh niên công nhân, người lao động, bệnh nhân khó khăn trên địa bàn.

dscf5618-4289.jpg
Các chiến sĩ Học viện Cán bộ TPHCM sẵn sàng với các hoạt động Xuân tình nguyện

Chương trình Xuân chiến sĩ phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, hội viên, sinh viên học viện; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với hoạt động chăm lo cho chiến sĩ tại các đơn vị lực lượng vũ trang.

Đội hình Tuyên truyền Pháp luật tổ chức các chương trình, tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên, sinh viên học viện và đội viên, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn…

Xuyên suốt chiến dịch sẽ có 2 ngày hoạt động cao điểm. Trong đó, ngày hoạt động cao điểm “Xuân bản sắc” diễn ra ngày 7-1, tuổi trẻ Học viện Cán bộ TPHCM sẽ tổ chức tham quan tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng trên địa bàn thành phố và biên tập video clip giới thiệu các địa điểm trên; đồng thời giới thiệu các địa điểm nổi tiếng, các nét văn hóa đặc trưng, món ăn, thức uống nổi bật gắn với du lịch TPHCM. Bên cạnh đó, tuổi trẻ học viện cũng tổ chức đồng diễn 500 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; thăm, tặng quà 30 ba, má phong trào học sinh, sinh viên với.

dscf5626-625.jpg
Các Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó chiến dịch đánh trống lệnh khởi động chiến dịch Xuân tình nguyện

Riêng ngày hoạt động cao điểm “Ngày làm việc tốt” sẽ diễn ra vào 21-1 gắn với các hoạt động an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế.

Phát biểu tại lễ ra quân, TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM nhấn mạnh, các hoạt động trong chiến dịch Xuân tình nguyện là môi trường thực tiễn sinh động để các đoàn viên, hội viên, sinh viên học viện học hỏi, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. TS Bùi Thị Ngọc Trang mong muốn, thông qua các phong trào, tuổi trẻ học viện sẽ phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo trong chia sẻ với cộng đồng, xã hội; đồng thời khẳng định ban lãnh đạo, các giảng viên học viện luôn quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào sinh viên học viện.

dscf5633-4415.jpg
Đại diện lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM và đại diện Thành đoàn TPHCM tặng quà các chiến sĩ tình nguyện hoàn cảnh khó khăn

Để các hoạt động hiệu quả, TS Bùi Thị Ngọc Trang cũng nhắn nhủ, mong muốn Ban Chỉ huy chiến dịch nghiên cứu, tổ chức hoạt động thiết thực, phát huy được kiến thức, kỹ năng chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của học viện; tập trung chăm lo các hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón tết đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, yêu cầu mỗi chiến sĩ thực hiện nghiêm kỷ luật trong suốt quá trình diễn ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả và luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đề ra.

Tin cùng chuyên mục