Theo ghi nhận, nhiều xác heo trọng lượng lớn bị ném thẳng xuống lòng kênh. Tại các điểm giao nhau giữa kênh chính và kênh nhánh, nhiều xác heo trôi dạt và mắc lại, chất đống, phần lớn đã trong tình trạng phân hủy, trương phình và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V (thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định) - đơn vị khai thác, quản lý tuyến kênh Văn Phong, cho biết: Tình trạng vứt xác heo diễn ra từ cuối tháng 6, cao điểm vào đầu tháng 7. Chúng tôi liên tục huy động công nhân vớt xác heo mỗi đêm để tránh tắc nghẽn dòng chảy thủy lợi. Tuy nhiên, lượng heo chết bị vứt quá nhiều khiến việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
Cũng theo ông Lượng, đơn vị đã có văn bản gửi chính quyền các xã Bình Hiệp và Bình An đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vứt xác heo xuống kênh. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, tình trạng trên vẫn tái diễn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thông tin nhanh với báo chí, ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp cho biết, việc người dân lén lút vứt xác heo thường diễn ra vào ban đêm. Địa phương đã bố trí lực lượng tuần tra tăng cường về đêm và đào sẵn 2 hố chôn tập trung để hướng dẫn người dân xử lý heo chết đúng quy định, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
"Qua theo dõi địa bàn, từ cuối tháng 5, đầu tháng 6-2025, có một số hộ chăn nuôi heo địa phương đã nhập heo ở địa phương khác về nên xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan. Do thời điểm sáp nhập xã, tỉnh nên lực lượng thú y và địa phương chưa kịp thời nắm bắt, hướng dẫn bà con phòng bệnh nên xảy ra nhiều bất cập", ông An thông tin thêm.
Còn tại xã Bình An, Chủ tịch UBND xã Mai Xuân Hậu cho rằng, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để thu gom, chôn lấp xác heo chết và đã vận động người dân không được vứt xác heo xuống các kênh mương. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lén lút đem xác heo đến vứt xuống các kênh mương.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết, trong chiều nay (11-7), đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực tế, từ đó đưa ra giải pháp chỉ đạo khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm do xác heo gây ra.
Theo ông Cao Thanh Thương, thời gian qua, đơn vị ghi nhận rải rác trong các vùng dân cư xuất hiện dịch tả heo châu Phi. "Người chăn nuôi do ý thức chưa cao, nên ở một số nơi họ vứt xác heo chết xuống sông, kênh mương. Chiều nay, chúng tôi chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương để kiểm tra nhằm tìm hướng giải quyết. Về dịch bệnh, chúng tôi sẽ cho thống kê, kiểm tra lại nếu đủ điều kiện thì sẽ đề xuất UBND tỉnh để công bố dịch cụ thể", ông Thương thông tin.
Tăng cường kiểm soát dịch tả heo châu Phi
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, hiện đơn vị đang tăng cường kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Ổ dịch đầu tiên được ghi nhận vào cuối tháng 6-2025, tại cơ sở chăn nuôi của ông Ng.Đ.Th. (thôn Háo Đức, phường An Nhơn Đông). Sau khi phát hiện, ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy toàn bộ 202 con heo, với tổng trọng lượng 20,5 tấn để phòng dịch lây lan.