Giải cứu thành công tàu nước ngoài chở 30.000 tấn hóa chất bị mắc cạn

Sau 23 ngày bị mắc cạn trên biển, tàu vận tải Chemroad Journey chở 30.000 tấn hóa chất đã được giải cứu thành công, không có sự cố môi trường nào xảy ra.

Ngày 2-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến trưa cùng ngày, tàu vận tải Chemroad Journey (Quốc tịch Calmal Island) chở gần 30.000 tấn hóa chất bị mắc cạn trên vùng biển địa phương đã thoát cạn và được lai dắt an toàn vào khu vực đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, ngày 10-6, tàu vận tải Chemroad Journey gồm 27 thành viên, chở khoảng 30.000 tấn hóa chất và 700 tấn dầu FO, đang trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc thì bị mắc cạn trên vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 28 hải lý về hướng Nam.

Lúc này, tàu bị nghiêng 15,5 độ về mạn trái, mũi tàu nằm trên bãi đá, đáy tàu thủng 2 vết ở két nước dằn hầm mũi số 1 và số 2, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường.

Sau khi chuyển tải  hơn 8.000 tấn hóa chất qua tàu cứu hộ, tàu  Chemroad Journey đã thoát cạn an toàn.

Ngay khi nhận được thông tin về tàu mắc cạn, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ tàu, đại lý cùng các cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp để cứu hộ, cứu nạn tàu gặp nạn.

Từ ngày 15 đến ngày 26-6, phương án bơm chuyển két nhiên liệu từ các hầm mũi sang hầm lái đã được đơn vị cứu hộ thực hiện nhằm phòng ngừa ô nhiễm và giúp mũi tàu nổi lên. Đến ngày 1-7, tàu cứu hộ Sun Mercury đã tiếp cận con tàu gặp nạn để chuyển hóa chất, hạ tải trọng để giúp tàu thoát cạn.

Đến sáng 2-7, hơn 8.000 tấn hóa chất đã được chuyển tải qua tàu Sun Mercury, tàu gặp nạn đã thoát cạn sau 23 ngày gặp nạn.

Tin cùng chuyên mục