Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đến Bình Định làm việc sẽ nhận 250 đến 400 triệu đồng

Từ 19-8, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, huấn luyện viên... nếu cam kết đến làm việc tại tỉnh Bình Định ít nhất 10 năm sẽ được hỗ trợ 1 lần số tiền từ 250 đến 400 triệu đồng và sẽ được hỗ trợ mua đất từ 200 - 400 triệu đồng.

Ngày 12-8, tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã ban hành quyết định về chính sách sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Chính sách được áp dụng từ ngày 19-8-2022.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định thường niên tri ân những trí thức tiêu biểu 

Theo đó, từ ngày 19-8, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước được hỗ trợ mua nhà đất với giá 400 triệu đồng mỗi người.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đại học trong nước hoặc tốt nghiệp đại học nước ngoài loại giỏi trở lên, thạc sĩ… sẽ được cấp 200 triệu đồng mỗi người. Nếu trường hợp chưa có chỗ ở sẽ được tỉnh chi tiền thuê nhà dưới 3 triệu đồng/người.

Ngoài tiền mua nhà, đất, người tài về làm việc ở Bình Định cũng sẽ được nhận gói hỗ trợ một lần với mức 150 – 400 triệu đồng, tùy nhóm.

Mức hỗ trợ 1 lần (triệu đồng/người) cụ thể: đối với giáo sư, hỗ trợ 400 triệu đồng; phó giáo sư, hỗ trợ 350 triệu đồng; tiến sĩ, hỗ trợ 300 triệu đồng; nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài, hỗ trợ 250 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đại học trong nước hoặc loại giỏi trở lên tại đại học ở nước ngoài, thạc sĩ 150 triệu đồng; giáo viên, nhà giáo, huấn luyện viên 150 triệu đồng…

Các lĩnh vực tỉnh Bình Định muốn tập trung phát triển, gồm: nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, du lịch, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị...

Trong đó, nhóm giáo viên được hưởng chính sách khi trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hay giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế; các huấn luyện viên trực tiếp đào tạo, vận động viên đạt huy chương vàng tại kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc hoặc huy chương ở các giải thi đấu khu vực, quốc tế… cũng được hưởng chính sách trên.

Người theo diện thu hút nhân tài của tỉnh Bình Định phải cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh ít nhất 10 năm. Điều kiện khác, người được thu hút phải bồi thường gấp 3 lần kinh phí hỗ trợ 1 lần, trả toàn bộ chế độ hỗ trợ về nhà ở nếu 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tự ý bỏ việc, bị kỷ luật thôi việc…

Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học... đến Bình Định làm việc sẽ nhận 250 đến 400 triệu đồng
Chính sách trên được HĐND tỉnh Bình Định đưa vào Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND tỉnh, ngày 20-7 vừa qua. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định giao UBND tỉnh này trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực HDND tỉnh này và các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Nghị quyết được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực…

Được biết, tỉnh Bình Định có 1,5 triệu dân, lợi thế ven biển Nam Trung bộ với nhiều thắng cảnh ven biển, bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, trải qua nhiều thời kỳ, triều đại. Đây được xem là mảnh đất võ - trời văn, với cái nôi các di sản võ cổ truyền và bài chòi…

Hiện, tỉnh đang đẩy mạng phát triển du lịch, công nghiệp, logistics… khi tận dụng thế mạnh cảng biển Quy Nhơn.

Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đến Bình Định làm việc sẽ nhận 250 đến 400 triệu đồng ảnh 3 Bình Định đang tập trung phát triển hạ tầng công nghệ, khoa học để phục vụ các mục tiêu trong tương lai, đào tạo nguồn nhân lực cao

Điểm nhấn khác trong phát triển, tỉnh đang xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hòa, nơi đón những tinh hoa khoa học thế giới hội tụ về. Những năm qua, tỉnh thu hút đầu tư về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo với nhiều doanh nghiệp lớn, như: FPT, TMA…

Tin cùng chuyên mục