Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến đập Tắt bị lở

Ngày 30-10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc…  (tỉnh Hà Tĩnh) đã ngập lụt, gây chia cắt cục bộ. Đặc biệt, tại xã Hòa Hải (huyện Hương Khê), đập Tắt bị xói lở.
Hiện trường lở đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
Hiện trường lở đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Chiều 30-10, thầy Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt nên đến chiều cùng ngày, đã cho 55 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn với khoảng 23.000 học sinh nghỉ học.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ngập sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ngập sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Thầy Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê thông tin, mưa lớn, nước chảy tràn vào mạnh khiến một đoạn tường rào của nhà trường bị đổ sập.

Thời điểm này, có em P.T.Q. (học sinh lớp 12) đang ở gần đó. Khi tường đổ, đã đè lên xe và kẹt vào chân Q. khiến em bị thương, phải đưa đến bệnh viện đề điều trị, chăm sóc. Hiện nay, do mưa lớn, nước tại nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập lụt và chia cắt, nên có khoảng 40 học sinh đang ở lại trung tâm để tránh trú, đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo nước sâu, nguy hiểm ở huyện Hương Khê

Lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo nước sâu, nguy hiểm ở huyện Hương Khê

Chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê) cho biết, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã vào bản Rào Tre đã bị ngập nước sâu khoảng 3-4m.

Đây là tuyến đường “độc đạo” nối liền trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn bị ngập sâu đã gây chia cắt hoàn toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị ngập lụt, chia cắt

Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê bị ngập lụt, chia cắt

Tại bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống với tổng số 158 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre) có khoảng 20 hộ dân sinh sống với khoảng 90 khẩu và 1 hộ dân ở thôn 5 vào làm nhà ở, trang trại tại khu vực này.

Lực lượng chức năng lập rào chắn khu vực đường ngập sâu, nguy hiểm
Lực lượng chức năng lập rào chắn khu vực đường ngập sâu, nguy hiểm

Trên địa bàn huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc…, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị ngập lụt, gây chia cắt. Nhiều vị trí bị sạt lở đe dọa nguy cơ mất an toàn.

Hiện, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã triển khai lập rào chắn, biển cảnh báo ngăn người và phương tiện đi vào khu vực để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá
Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá

Nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phúc Đồng và Quốc lộ 15 qua xã Hà Linh, Phúc Đồng (huyện Hương Khê) do nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, thoát chậm nên bị ngập sâu 20-40cm, phương tiện giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Chiều 30-10, ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) thông tin, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu vực đập Tắt (ở địa bàn thôn 9), nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm khoảng 8m đập bị xói lở.

Sau khi đập bị xói lở, nước từ trong đập chảy tự do về hạ du khiến nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương bị vùi lấp.

Hiện trường xói lở đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Hiện trường xói lở đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Nhiều đất, đá, cây cối sạt lở tràn xuống đường

Nhiều đất, đá, cây cối sạt lở tràn xuống đường

Một số tuyến đường ở huyện miền núi Vũ Quang bị sạt lở

Một số tuyến đường ở huyện miền núi Vũ Quang bị sạt lở

Nhiều đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt

Nhiều đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt

Tin cùng chuyên mục