Hà Tĩnh: Nhiều địa phương bị ngập lụt, hàng chục ngàn học sinh nghỉ học

Ngày 31-10, do ảnh hưởng mưa lũ, hàng chục ngàn học sinh ở Hà Tĩnh đã được cho nghỉ học. Trong khi đó, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, để chủ động đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, nhiều hồ chứa ở tỉnh này cũng đã thông báo xả tràn.

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, bắt đầu từ 8 giờ ngày 31-10, đơn vị xả tràn tại các hồ chứa nước: Khe Xai, Tàu Voi, Bộc Nguyên.

Sáng 31-10, mực nước ngập lụt ở xã Hà Linh (Hương Khê) đã rút khoảng 20cm

Sáng 31-10, mực nước ngập lụt ở xã Hà Linh (Hương Khê) đã rút khoảng 20cm

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đề nghị UBND các huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo cho người dân biết để chủ động phòng chống.

Nhiều nhà dân ở xã Hà Linh bị ngập nước

Nhiều nhà dân ở xã Hà Linh bị ngập nước

Sáng 31-10, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Trí Đồng cho biết, tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng khoảng 220m3/giây.

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn

Theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện Hương Khê, tính đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đã có 2 người chết và 1 người mất tích.

Toàn huyện có 3.494 hộ bị nước vào vườn, 460 hộ nước tràn vào nhà. Ngoài ra, có nhiều trường học, hội quán thôn, bưu điện… bị ngập nước. Hồ đập Tắt ở xã Hòa Hải bị vỡ thân đập; nhiều bờ sông, tràn xả lũ, đường giao thông bị ngập và sạt lở, chia cắt. Toàn huyện có 22.525 học sinh các cấp phải nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ....

Nước ngập ở địa bàn xã Hương Thủy (huyện Hương Khê)

Nước ngập ở địa bàn xã Hương Thủy (huyện Hương Khê)

Trong sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to diện rộng. Tại địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc… nhiều tuyến đường giao thông đang bị ngập lụt, cô lập, chia cắt.

Nhiều khu vực dân cư, nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập nước, có những hộ ngập từ 0,5 đến gần 1m. Trước ảnh hưởng mưa lớn, người dân cũng đã chủ động kê cao và di chuyển các tài sản để đảm bảo an toàn.

Tại một số địa phương ở huyện Hương Khê, như: xã Hương Thủy, xã Hương Đô... nước đang rút xuống, một số trường học đang dọn dẹp, khắc phục sau mưa lũ.

Nhiều tuyến đường bị ngập nước chia cắt ở huyện Hương Khê
Nhiều tuyến đường bị ngập nước chia cắt ở huyện Hương Khê

Sáng 31-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Văn Kế, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm này các đơn vị chức năng đã khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu (xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đạt được khoảng 60% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, hiện tại do trời đang mưa liên tục nên ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sạt lở; mặt khác khối lượng công việc lớn, phạm vi thi công khá chật hẹp, địa bàn xa nên việc luân chuyển vật tư vào vị trí sạt lở tương đối khó khăn... Dự kiến, trong ngày 31-10 này, các đơn vị chức năng sẽ tập trung mọi nỗ lực để cố gắng hoàn thành công việc khắc phục sự cố sạt lở.

>> Một số hình ảnh ngập lụt ở địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)

Một số khu vực thấp trũng bị ngập nước sâu ở xã Hương Thủy (Hương Khê)

Một số khu vực thấp trũng bị ngập nước sâu ở xã Hương Thủy (Hương Khê)

Nhiều đường giao thông ở xã Hà Linh bị ngập nước

Nhiều đường giao thông ở xã Hà Linh bị ngập nước

Nước ngập chia cắt cục bộ ở xã Hòa Hải (Hương Khê)

Nước ngập chia cắt cục bộ ở xã Hòa Hải (Hương Khê)

Nhiều đường giao thông ở xã Hà Linh bị ngập nước

Nhiều đường giao thông ở xã Hà Linh bị ngập nước

Các đơn vị chức năng xuyên đêm nỗ lực khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam
Các đơn vị chức năng xuyên đêm nỗ lực khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam
Đá hộc được vận chuyển đến hiện trường để khắc phục sạt lở đường sắt

Đá hộc được vận chuyển đến hiện trường để khắc phục sạt lở đường sắt

Tin cùng chuyên mục