Hàn Quốc bàn biện pháp ngăn chặn khủng hoảng dung dịch ure

Bộ trưởng Công nghiệp Bang Moon-kyu cho biết, lượng ure tồn kho của Hàn Quốc có thể đủ dùng cho phương tiện vận tải trong hơn 3 tháng. Với biện pháp bù đắp chênh lệch giá, giới chuyên gia đánh giá khả năng xảy ra “khủng hoảng hậu cần” của Hàn Quốc do thiếu dung dịch ure sẽ giảm đáng kể.

Ure được sản xuất tại Công ty Kumsung E&C Co ở Ansan, phía Nam Seoul. Ảnh: YONHAP
Ure được sản xuất tại Công ty Kumsung E&C Co ở Ansan, phía Nam Seoul. Ảnh: YONHAP

Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp Lực lượng đặc nhiệm về mục tiêu an ninh kinh tế (TF) lần thứ 11 do ông Kim Byeong-hwan, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến lược và Tài chính chủ trì, để xử lý vấn đề về nguồn cung ure.

Theo Yonhap, ngày 7-12, cuộc họp có sự tham gia của đại diện các bộ, cơ quan liên quan. Tại cuộc họp, cơ quan chức năng Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng dung dịch ure lần thứ hai sau khi Bắc Kinh tạm dừng làm thủ tục xuất khẩu ure sang Seoul.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp một khoản trợ cấp nhất định cho các công ty trong nước để nhập khẩu ure từ các nước khác nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ các nước.

Thứ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Jang Young-jin cho biết phương án khả thi nhất là chính phủ bù đắp phần chênh lệch giữa giá nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc và giá nhập khẩu hàng cùng chủng loại từ nước thứ ba.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến ​​sẽ cần khoảng 26 tỷ won (19,8 triệu USD) từ ngân sách mỗi năm để trợ cấp cho việc cung cấp ure cho mục đích công nghiệp. Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc cũng nhập khẩu ure từ Qatar, Việt Nam, Indonesia, Saudi Arabia…

Hiện tại, Bộ trưởng Công nghiệp Bang Moon-kyu cho biết, lượng ure tồn kho của Hàn Quốc chỉ có thể đủ dùng cho phương tiện vận tải trong khoảng trong hơn 3 tháng. Với biện pháp này, giới chuyên gia đánh giá khả năng xảy ra “khủng hoảng hậu cần” của Hàn Quốc do thiếu dung dịch ure sẽ giảm đáng kể.

Cuối năm 2021, Hàn Quốc đã rơi vào khủng hoảng dung dịch ure do gián đoạn nguồn cung sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu này trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Australia.

Theo dữ liệu của chính phủ, Hàn Quốc đã nhập khẩu hơn 90% ure cho mục đích công nghiệp từ Trung Quốc trong năm nay, tăng từ mức 71,8% của năm trước.

Tỷ trọng ure Trung Quốc làm phân bón cũng tăng từ 18,3% năm 2022 lên 22,5% trong năm nay. Trong thời gian tới, nước này sẽ có biện pháp để tăng gấp đôi lượng dự trữ dung dịch ure cho phương tiện vận tải.

Tin cùng chuyên mục