Heo và gia cầm đều tăng giá.

Sáng nay tại chợ Trần Chánh Chiếu, lượng gia cầm làm sẵn về ở mức 1.200 -1.400 con, tăng 200 con so với bình thường. Do người tiêu dùng chuyển sang dùng gia cầm nhiều sau đại dịch bệnh tai xanh trên heo, sức tiêu thụ gia cầm tăng mạnh, đẩy giá bán sỉ và lẻ hầu hết các sản phẩm gia cầm làm sẵn tăng thêm từ 1.000đ đến 5.000đ/kg so với tuần trước: gà công nghiệp từ 28.000đ/kg lên 30.500đ/kg (tăng 2.500đ/kg), gà Tam Hoàng 34.000đ/kg lên 39.000đ/kg (tăng 5.000đ/kg), vịt 39.000đ/kg tăng lên 43.000đ/kg (tăng 4.000đ/kg).

Tương tự chợ Trần Chánh Chiếu tại các chợ khác giá vịt xiêm và gà làm sẵn cũng tăng từ 3.000đ đến 8.000đ/kg. Cùng với gia cầm, thịt heo tại các chợ đầu mối và chợ lẻ sáng nay cũng tăng mạnh trở lại từ 500đ đến 3.000đ/kg: heo bên 29.000đ đến 31.500đ/kg, heo đùi 38.000đ đến 42.000đ/kg, ba rọi 34.000đ đến 36.000đ/kg.

 
Lê Mai Thi

Tin cùng chuyên mục