Hiện tượng nồm ẩm nhiều hơn trung bình nhiều năm ở miền Bắc

Theo các chuyên gia khí tượng, mùa xuân năm nay, hiện tượng nồm ẩm xuất hiện với tần suất và cường độ nhiều hơn trung bình nhiều năm.

img-7303-8339.jpeg
Nồm ẩm gia tăng, Hà Nội có mưa phùn. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh ở phía Bắc nước ta trong nửa cuối tháng 3 vẫn xuất hiện nhưng sẽ yếu dần về cường độ, nên rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc.

Do không khí lạnh có cường độ yếu (nền nhiệt năm nay có dấu hiệu cao hơn trung bình nhiều năm - cùng kỳ), kết hợp thời điểm chuyển mùa nên hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn, mưa bụi ở miền Bắc có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong nửa cuối tháng 3-2024.

img-6994-8707.jpeg
Mưa phùn kèm sương mù bao phủ Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lộc Bình - Lạng Sơn) vào ngày 9-3. Ảnh: VĂN PHÚC

Từ tháng 4, không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại ở phía Bắc của nước ta. Mưa nhỏ, mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển Đông Bắc bộ, cơ quan khí tượng nhận định.

Dịch thủy đậu đang lây lan ở tỉnh Lào Cai do thời tiết

Ngày 15-3, thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, dịch thủy đậu đang lây lan tại một số trường học trên địa bàn các huyện: Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà…

Tại huyện Bát Xát, ban đầu dịch xuất hiện ở 1 học sinh của Trường Tiểu học Làng Kim (xã Quang Kim) với triệu chứng sốt kèm các nốt phỏng ở bụng và lưng, đến nay đã lây lan ra 28 ca mắc ở cùng trường này.

Cùng thời điểm này, tại Trường mầm non xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) đã ghi nhận 24 ca mắc thủy đậu (gồm 1 giáo viên và 23 học sinh). Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 1 (huyện Bắc Hà) cũng ghi nhận 23 học sinh mắc thủy đậu.

img-7343-2430.jpeg
Cán bộ y tế ở tỉnh Lào Cai xuống các trường học, đến các hộ gia đình để thăm khám, điều trị dịch thủy đậu cho học sinh. Ảnh theo Báo Lào Cai

Theo ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, đơn vị này đã cử cán bộ xuống giám sát các ổ dịch, tiến hành đồng loạt biện pháp: điều trị, cách ly, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn lớp học.

img-7344-6260.jpeg
Cán bộ y tế và các trường học ở tỉnh Lào Cai đang khẩn trương vệ sinh trường, lớp học để ngăn chặn dịch thủy đậu

Theo cơ quan y tế, nguyên nhân dịch bệnh thủy đậu xuất hiện và lây lan nhanh là do gần đây, thời tiết miền Bắc liên tục thay đổi, tăng nóng ẩm, có hiện tượng nồm, tạo điều kiện cho virus phát triển, nhất là trong môi trường trường học.

Tin cùng chuyên mục