Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Học sinh khó khăn Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) ở lại trường được giáo viên hướng dẫn học tập. Ảnh: THÙY DUNG
Học sinh khó khăn Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) ở lại trường được giáo viên hướng dẫn học tập. Ảnh: THÙY DUNG

Theo bà Vân, từ năm học 2023-2024, ngoài việc vẫn duy trì nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh, trường còn tổ chức nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, mồ côi. Theo đó, thay vì sáng đi học, chiều về nhà thì các em sẽ ở lại trường từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần về với gia đình.

Tại đây, các em được giáo viên chăm lo từ việc nấu ăn, ngủ nghỉ, hướng dẫn học tập. Đến nay, có 22 học sinh đã được trường đưa về nuôi dưỡng. Hiện trường vẫn còn khả năng nuôi dưỡng nên đang vận động các em đến ở. Kinh phí nuôi dưỡng do nhiều nguồn hỗ trợ, trong đó có sự đóng góp của giáo viên và sự giúp đỡ của Báo SGGP thông qua việc tặng heo, gạo. Ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết, trường tổ chức nuôi dưỡng học sinh là một việc làm ý nghĩa. Nhờ đó, các em có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập.

Trường Tiểu học xã Đắk Hà cũng là ngôi trường mà Báo SGGP từng phản ánh câu chuyện giáo viên bán heo lấy tiền nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh khiến dư luận xúc động. Để ngăn dòng học sinh nghỉ học, lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông kêu gọi các trường tổ chức nấu ăn miễn phí cho học sinh. Trong đó, Trường Tiểu học xã Đắk Hà là một trong số các trường tham gia tích cực nhất. Cũng vì tham gia nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh, có lúc, các thầy cô phải tự bỏ tiền túi cũng như hy sinh thời gian nghỉ trưa. Dù vất vả nhưng giáo viên ai cũng vui vì làm được việc ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục