Học sinh tự tin chia sẻ về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử

Sáng 4-3, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Tân Bình), hơn 1.000 học sinh khối 6, 9 tham gia buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện trong trường học. Hoạt động này do Phòng GD-ĐT quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Tân Bình tổ chức, dành cho học sinh tại 14 trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Võ Công Nghiệp, cán bộ Đội an ninh, Công an quận Tân Bình cho biết, hiện học sinh rất dễ tìm mua và sử dụng thuốc lá điện tử.

"Mặc dù thuốc lá điện tử có nhiều tác hại hơn so với thuốc lá truyền thống nhưng học sinh lại bị hấp dẫn bởi tính đa dạng của mẫu mã, mùi vị của các loại thuốc lá điện tử. Phần đông các em bị bạn bè lôi kéo, tò mò nên muốn sử dụng thử; số khác cho rằng hút thuốc lá điện tử để thể hiện đẳng cấp, khẳng định bản thân", Thiếu tá Võ Công Nghiệp thông tin.

f08b9045a1ff0ca155ee-2769.jpg
Thiếu tá Võ Công Nghiệp, cán bộ Đội an ninh, Công an quận Tân Bình chia sẻ về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người

Nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của các chất gây nghiện, trong đó có ma túy và thuốc lá điện tử, đại diện Công an quận Tân Bình đã chia sẻ về cách thức nhận diện, sự ảnh hưởng của các chất gây nghiện đối với sức khỏe con người, đặc biệt là các khung hình phạt theo quy định của pháp luật đối với người mua bán và tàng trữ ma túy.

Trương Tấn Huy, học sinh lớp 6A10, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, bày tỏ, em đã được thầy cô và ba mẹ chia sẻ nhiều lần về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử từ đầu năm học lớp 6.

"Dù chưa tiếp xúc với thuốc lá điện tử lần nào nhưng em thấy sợ khi biết tác hại của nó đối với sức khỏe. Trong lớp em, các bạn cũng thường xuyên bàn luận chủ đề này. Kiến thức tuy không mới nhưng mỗi lần nhắc lại giúp em có thêm bản lĩnh để không bị bạn bè dụ dỗ", Tấn Huy cho biết.

1821b3de81642c3a7575-6956.jpg
Học sinh chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền

Còn với Dương Trí Minh, học sinh lớp 9P, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, các bạn thường sử dụng thuốc lá điện tử theo nhóm vì một người sử dụng sẽ giới thiệu, rủ rê bạn chung nhóm cùng sử dụng.

Vì vậy, nam sinh này cho rằng, để không thử dù chỉ một lần, mọi người phải thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau để không ai bị người ngoài dụ dỗ, rủ rê sử dụng.

Ông Trần Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết, ngoài việc mời chuyên gia đến tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, nhà trường còn thường xuyên lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, kết hợp với các hoạt động sân khấu hóa, thi thiết kế poster để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

3edb562a6690cbce9281-1804.jpg
Học sinh tự tin chia sẻ hiểu biết về thuốc lá điện tử

Ngoài ra, trong các tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên nhắc nhở, tổ chức các sân chơi, hoạt động mang tính chất giáo dục để học sinh không bị bạn bè lôi kéo vào hoạt động tiêu cực.

Phụ huynh cũng cho rằng, việc giáo dục không nên giao hết trách nhiệm cho nhà trường mà cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để theo sát, đồng hành với thay đổi tâm sinh lý của học sinh.

Tin cùng chuyên mục