Sáng 21-12, Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết, nhân văn, đột phá, phát triển” diễn ra phiên trọng thể.
Đến dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Dự đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Tạo điểm tựa cho phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, khó khăn
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những thành tích Hội LHPN TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm kỳ.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Hội LHPN TPHCM đã cụ thể hóa các chương trình bằng phong trào “Xây dựng người phụ nữ thành phố đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, “Phụ nữ Bình Dương có sức khỏe, có tri thức, sáng tạo, trách nhiệm”, phong trào thi đua “Mỗi ngày một sáng kiến”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội đã có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục.
Hội cũng luôn nỗ lực trong công tác an sinh xã hội, nổi bật là các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Vòng tay yêu thương”, góp phần chăm lo toàn diện cho trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ khó khăn ổn định cuộc sống, có việc làm, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”. Khai thác hiệu quả các ứng dụng số để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong mọi tình huống trên không gian mạng, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn.
Các cấp Hội thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, tạo nguồn cán bộ nữ cho thành phố; nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ.
Cùng với đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở.
“Là trung tâm khoa học, công nghệ của cả nước, phụ nữ TPHCM cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong về sự sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Qua đó góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố; tham mưu, đề xuất giải pháp kết nối giữa phụ nữ các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam và cả nước”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới.
Hạt nhân kết nối phụ nữ vào kinh tế xanh
Tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu nhấn mạnh, những kết đạt được của Hội LHPN TPHCM thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM. Kết quả còn tạo động lực, tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của Hội LHPN và phong trào phụ nữ thành phố trong không gian phát triển mới.
Hiện nay, phụ nữ TPHCM đã có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Ngày càng có nhiều tấm gương phụ nữ năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh giỏi, khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Hội LHPN TPHCM tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình đột phá của thành phố.
Cùng với đó, tập trung xây dựng, lan tỏa hệ giá trị người phụ nữ TPHCM thời đại mới với 8 phẩm chất cốt lõi: “Yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, số và xanh”. Đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở hội - một dịch vụ số thiết thực”, đưa văn hóa số và sức khỏe tinh thần vào nội dung rèn luyện thường xuyên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nhất là phát huy vai trò hạt nhân kết nối, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ thông tin để đưa các sản phẩm ra thị trường.
“Với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng sâu sắc rằng, Hội LHPN TPHCM sẽ nghiên cứu khắc phục các hạn chế mà đại hội đã xác định và tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; là điểm tựa chính trị - xã hội tin cậy của hàng triệu phụ nữ TPHCM”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi gắm.
Tại đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN TPHCM nhiệm kỳ mới gồm 75 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 25 đồng chí. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời ra mắt 26 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Dịp này, Hội LHPN TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước; 5 cá nhân đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và ba.
Đại hội xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có:
- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội giúp đỡ 100% hộ có phụ nữ thoát nghèo theo chuẩn nghèo thành phố
- 2.000 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác được tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 20 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; phấn đấu cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố đạt 16.800 hộ đạt 11 tiêu chí.
- 100% cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông về các chỉ số phát triển con người.
- Phấn đấu từ năm 2026, hội viên phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.