
Tại họp báo chiều 3-6 ở Hà Nội, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, DANAFF III sẽ kéo dài 7 ngày với nhiều điểm nhấn học thuật và chuyên nghiệp. So với 46 phim năm đầu và 63 phim năm thứ hai, số lượng hơn 100 phim năm nay cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện, với khoảng 200 suất chiếu, gấp đôi các kỳ trước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của DANAFF III là sự ra đời của chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”, quy tụ những tác phẩm xuất sắc, từng gặt hái thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua. Nhiều bộ phim đã chọn DANAFF III làm nơi công chiếu lần đầu. “Giải phê bình phim châu Á” cũng lần đầu tiên giới thiệu trong khuôn khổ chương trình này.
DANAFF III cũng ra mắt chương trình mới “DANAFF Talents - Tài năng triển vọng điện ảnh”, gồm các hoạt động đào tạo và kết nối dành cho người trẻ như workshop diễn xuất, “Vườn ươm dự án” và các lớp Master Class với chuyên gia quốc tế. Dù lần đầu tổ chức, “Vườn ươm dự án” đã thu hút sự quan tâm lớn, với 14 dự án tiềm năng được chọn từ hàng chục hồ sơ gửi về.
Dự án xuất sắc nhất hạng mục phim nghệ thuật châu Á sẽ nhận 8.000 Euro từ Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp và 3 tháng hỗ trợ từ chương trình Mylab; hạng mục phim Việt Nam có giải thưởng 5.000 USD từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Không chỉ tập trung vào các sáng tạo mới, DANAFF III còn dành không gian để nhìn lại lịch sử điện ảnh nước nhà. Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Song song là hội thảo “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất” với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu và nhà làm phim.

DANAFF III cũng dành một phần quan trọng trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh” để tôn vinh điện ảnh Hàn Quốc. 14 bộ phim tiêu biểu từ thập niên 1960 đến nay sẽ được trình chiếu trong chương trình “Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian”, kèm theo hội thảo chuyên đề “Điện ảnh Hàn Quốc: Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh”.
Phát biểu tại họp báo, PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nhận định: “Những nỗ lực của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là sự dẫn dắt của TS Ngô Phương Lan, đã góp phần thúc đẩy hoạt động điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập. DANAFF đang trở thành một không gian kết nối hiệu quả giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế”.
Bà Nguyễn Thị Ánh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của DANAFF III trong cả việc lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch.
DANAFF III năm nay tiếp tục giữ vững các hạng mục đã trở thành thương hiệu như: Phim châu Á dự thi (14 phim), Phim Việt Nam dự thi (12 phim), chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” với 18 phim mới sản xuất... Lễ khai mạc và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.