Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng ngày 20-8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.

Tham dự buổi lễ khai giảng, có ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành, UBND huyện Nghĩa Hành cùng với các nhà hảo tâm, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía báo Sài Gòn Giải Phóng có ông Nguyễn Ngọc Anh (nhà báo Hồng Lam), Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn. Ngoài ra, còn có đại diện UBND TPHCM, Sở VH-TT-TT TPHCM, Sở LĐ-TB-XH TPHCM, UBND Quận 7 và các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (sau đây gọi tắt Trung tâm Võ Hồng Sơn) là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong đó, mẹ ruột của cố nhà báo hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm.

Tại buổi lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đại diện, nhà hảo tâm khắp cả nước đã đóng góp xây dựng Trung tâm từ suốt quá trình thành lập đến nay.

Trong năm học 2018-2019, Trung tâm tiếp nhận 118 cháu đăng ký học văn hóa và 50 cháu vừa học văn hóa vừa học nghề, các nghề may, văn phòng, photoshop, hội họa,…Trung tâm luôn mong muốn các cháu sau thời gian học tập sớm hòa nhập cộng đồng. Trong năm học mới, Nhà trường và các thầy cô Ban giám hiệu chúc các cháu luôn chăm ngoan, học tập tốt… để các cháu có cuộc sống tốt hơn, trở thành người có ích cho xã hội.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 2 Rất đông học sinh đã có mặt từ sáng sớm để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong năm học vừa qua, 2017-2018, Trung tâm tiếp nhận 131 cháu, ngoài những nổ lực dạy tốt học tốt, Trung tâm còn phối hợp Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề. Trong năm học này, trung tâm đã phát triển các nghề May công nghiệp, Thực hành tin học - Photoshop, chế biến món ăn.

Hiện Trung tâm đã dạy 3 lớp: Chế biến món ăn May công nghiệp; Tin học văn phòng – Photoshop, mỗi lớp có 15 học sinh/lớp. Các em học nghề may công nghiệp khi đã tốt nghiệp ra trường các em được Trung tâm hỗ trợ xin việc làm tại các công ty may.

Tại buổi lễ khai giảng, Trung tâm Võ Hồng Sơn cũng tiếp nhận tài trợ từ các tấm lòng hảo tâm, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng cùng hiện vật. Trong đó, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Sài Gòn giải phóng Hoa Văn, trao tặng 40 triệu đồng đến Trung tâm.
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 3 Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng Hoa Văn trao tặng hỗ trợ Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
 
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4 Hơn 3 tỷ đồng được các nhà tài trợ, tấm lòng hảo tâm khắp cả nước đến Trung tâm. Đại diện bà Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, Trung tâm Võ Hồng Sơn ra đời đã giúp các em khuyết tật có cơ hội, môi trường để học tập, rèn luyện. Các em được yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ sẽ phát triển tốt kỹ năng bản thân. Bên cạnh đó, gia đình xã hội cần tiếp tục quan tâm giáo dục các cháu.

Đồng thời, ông Đặng Ngọc Dũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp cả nước. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm.

Tin cùng chuyên mục