
Tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn cơ quan cứu hộ Magen David Adom (MDA) của Israel - ông Zaki Heler - xác nhận tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống 3 địa điểm, khiến 2 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, một số người khác đã được điều trị do bị hoảng loạn.
Trong khi đó, quân đội Israel thông báo, các đội tìm kiếm và cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Mặt trận nội địa - cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của quân đội Israel - đã được điều động đến một số địa điểm bị tấn công sau loạt tên lửa mới nhất từ Iran.
Cũng theo quân đội Israel, còi báo động đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp cả nước, cũng như ở Cao nguyên Golan, khiến người dân phải đến nơi trú ẩn.

Truyền thông Israel đưa tin Iran đã phóng khoảng 30 tên lửa, phần lớn trong số đó đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn.
Các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống TP Haifa ở miền Bắc Israel, làm hư hại 2 tòa nhà và khiến nhiều xe hơi bốc cháy.
Một cuộc tấn công khác đã gây ra hỏa hoạn ở miền Nam Israel.
Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Israel thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã bắt đầu một đợt không kích mới ở miền Tây Iran, nhắm vào các bệ phóng tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong bối cảnh quan ngại ngày càng sâu sắc về nguy cơ xung đột Iran - Israel sẽ lan rộng hơn, nhật báo National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dẫn các nguồn thạo tin khẳng định, các đơn vị chiến đấu của quân đội Ai Cập đã được đặt trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc, trong khi các đơn vị triển khai ở Bán đảo Sinai được lệnh báo động tối đa.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Anh đã ban hành hướng dẫn đi lại mới, trong đó khuyến cáo công dân nước này không đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời cảnh báo tình hình tại khu vực Trung Đông có khả năng xấu đi và kéo theo những rủi ro nghiêm trọng.
Đây là lần đầu tiên Anh khuyến cáo công dân không đến bất kỳ khu vực nào của Israel kể từ năm 2013, sau khi Bộ Ngoại giao nước này thiết lập các trang hướng dẫn du lịch.