Israel tiếp tục họp bàn tìm cách trả đũa Iran

Kênh CNN đưa tin, nội các chiến tranh của Israel nhóm họp vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 15-4 để thảo luận về cách phản ứng đối với cuộc tấn công trực tiếp của Iran nhằm vào Israel đêm 13-4 vừa qua. Cuộc họp kéo dài hàng giờ trước đó (ngày 14-4) kết thúc mà không chốt được phương án đáp trả Iran.

Nội các chiến tranh của Israel họp ngày 14-4. Ảnh: IMoD
Nội các chiến tranh của Israel họp ngày 14-4. Ảnh: IMoD

Không muốn leo thang

Trước thềm cuộc họp ngày 14-4, Bộ trưởng Nội các chiến tranh Benny Gantz tuyên bố, Israel sẽ bắt Iran phải trả giá theo cách thức và thời gian phù hợp. Tuy nhiên, theo CNN, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết, nước này không tìm kiếm chiến tranh sau cuộc tấn công của Iran và “cần có sự công bằng trong tình huống này”. Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, một quan chức Israel đã thông báo với Mỹ là “leo thang căng thẳng với Iran không phải là điều Israel đang tìm kiếm”.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tất cả biện pháp phòng ngừa được áp dụng trước cuộc tấn công của Iran đêm 13-4 đã được dỡ bỏ. Trước đó, các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm các trường học và cơ sở giáo dục hoạt động và cấm tụ tập ngoài trời, dự kiến hết hiệu lực vào tối 15-4 (giờ địa phương). Tuy nhiên, Cơ quan Mặt trận Nội địa của IDF đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp này vào nửa đêm 14-4 sau khi đánh giá tình hình. Tại Iran, các sân bay ở thủ đô Tehran và nhiều nơi khác cũng đã nối lại hoạt động sau khi tạm thời đóng cửa khi căng thẳng với Israel leo thang.

Khuyến nghị từ Mỹ

Theo THX, trong cuộc điện đàm với đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian cho rằng, “những hành vi gây hấn” liên tiếp của Israel, trong đó có cuộc không kích đẫm máu nhằm vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus (Syria), đã vi phạm trắng trợn các công ước Vienna và lằn ranh đỏ của Tehran. Ông chỉ trích Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an đã làm ngơ đối với động thái này của Israel, nhấn mạnh Iran không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt Israel trong khuôn khổ quyền tự vệ chính đáng của Tehran. Về phần mình, ông Borrell khẳng định, hành động quân sự đáp trả của Iran đối với cuộc tấn công của Israel đã được dự đoán trước, bày tỏ hài lòng về việc Iran cân nhắc kết thúc hành động này.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng cho biết, trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chi tiết ông Biden khuyến nghị nhà lãnh đạo Israel “thỏa mãn với chiến thắng nhỏ” vào tối 13-4 và cảnh báo nếu quân đội Israel tổ chức phản công Iran, Mỹ sẽ không tham gia. Thủ tướng Netanyahu đã ghi nhận thông điệp này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã hối thúc Israel kiềm chế sau khi đẩy lùi thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Iran.

Chứng khoán đa phần giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 15-4 sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo đã giảm 0,74%. Còn ở Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong cũng để mất 0,72%. Các thị trường Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Australia), Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Manila (Philppines)… cũng đều chìm trong sắc đỏ. Riêng chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) là một điểm sáng hiếm hoi của khu vực khi tăng 1,26% sau khi Chính phủ Trung Quốc hồi cuối tuần trước đã công bố các biện pháp điều tiết thị trường mới.

Tin cùng chuyên mục