Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi Rafah

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết sáng 6-5, khoảng 100.000 người được yêu cầu sơ tán khỏi miền Đông Rafah đến khu vực nhân đạo do Israel quy định, trước khả năng Tel Aviv mở đợt tấn công lớn sau khi đàm phán ngừng bắn với Hamas rơi vào bế tắc.

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel vào Rafah, ngày 5-5. Ảnh: Anadolu
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel vào Rafah, ngày 5-5. Ảnh: Anadolu

Theo NBC, Trung tá Nadav Shoshani, người phát ngôn của IDF không nói rõ dân thường phải sơ tán trong bao lâu, cũng không đi sâu vào chi tiết quy mô của chiến dịch này nhưng cho biết IDF cam kết duy trì dòng viện trợ vào Gaza.

Theo ông Shoshani, khu vực nhân đạo sẽ “an toàn hơn” cho dân thường nhưng IDF có quyền tấn công Hamas bên trong khu Rafah.

Theo các nhà phân tích, việc Israel bắt đầu hướng dẫn người dân ở các khu vực phía Đông Rafah di chuyển vào khu vực nhân đạo có khả năng báo hiệu sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ vào thành phố phía Nam Gaza.

Kế hoạch của Israel tấn công trên bộ ở Rafah đã bị cộng đồng quốc tế lên án, trong đó các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo sẽ làm tăng số thường dân thiệt mạng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực.

Động thái này cũng diễn ra bất chấp Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục tuyên bố Mỹ phản đối tấn công Rafah, nơi dân số đã tăng lên khoảng 1,4 triệu người sau cuộc tấn công của Israel ở Bắc Gaza để trả đũa cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7-10-2023.

Chính quyền ông Biden đã cảnh báo sẽ gây hậu quả cho Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công quân sự mà không có kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ dân thường ở Rafah.

Ngày 5-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel ở Rafah đều phải bao gồm kế hoạch sơ tán dân thường và duy trì dòng viện trợ nhân đạo.

Tin cùng chuyên mục