Kết quả giải quyết thư bạn đọc

Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM

- Về ý kiến đề nghị thay một số đèn chiếu sáng công cộng bị hỏng trên đường Vạn Kiếp, P3 Q. Bình Thạnh, Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM (CTCSCC) cho biết đã tiến hành kiểm tra. Kết quả là hệ thống đèn chiếu sáng đường Vạn Kiếp đã và đang hoạt động tốt theo chế độ tiết giảm điện, tức có 1 đèn sáng và 1 đèn tắt. (Đường Vạn Kiếp P3 Q. Bình Thạnh có 21 đèn, mỗi đêm có 11 đèn sáng và 10 đèn tắt tiết giảm).

Được biết, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ, từ tháng 3-2006, CTCSCC đã thực hiện cắt giảm 50% lượng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường trong toàn TP, với phương thức mở, tắt xen kẽ 2 đèn kế cận nhau, ngoại trừ đèn tại các giao lộ, tại các khúc cua, trên cầu, trên các tuyến đường vành đai, Quốc lộ 1 và đường Xuyên Á.

- Về đơn khiếu nại tập thể của 15 hộ dân ở Khu Công nghiệp Trà Nóc và đơn của bà Cao Thị Nùn ở khu vực Thới Hòa, P.Phước Thới, quận Ô Môn, Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ cho biết đã giao Thanh tra TP Cần Thơ xem xét, dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời Báo SGGP và 15 hộ dân nói trên, cũng như trả lời bà Cao Thị Nùn.

- Việc ông Lê Tuấn Kiệt, ngụ số 25 đường 3 Tháng 2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ khiếu nại về tranh chấp đất đai tại huyện Châu Thành A, T. Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND H. Châu Thành A, T. Hậu Giang cho biết, Chủ tịch H. Châu Thành A và các ngành khối nội chính đã thống nhất chuyển vụ việc sang cơ quan Công an H.Châu Thành A xem xét làm rõ, nhằm tạo cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng luật định, do đơn khiếu nại của ông Lê Tuấn Kiệt tố cáo cán bộ ở ấp Xáng Mới và một số cán bộ thị trấn Rạch Gòi thiếu minh bạch trong việc cưỡng chế buộc ông Lê Thanh Phúc (con ông Lê Tuấn Kiệt) giao trả đất lại cho ông Quách Văn Hưng.  

Đ.Chương

Tin cùng chuyên mục