Khẩn cấp dời dân dưới chân núi sạt lở

Ngày 20-11, ông Phạm Xuân Bình, Trưởng thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), cho biết đã kiến nghị cấp trên bố trí tái định cư khẩn cấp cho 36 hộ dân (khoảng 150 nhân khẩu) tại địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp từ sạt lở núi Gành.

Cơn bão số 5 vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng ở núi Gành khiến một lượng lớn đất đá bị mưa xói sạt đổ xuống làm sập vách nhiều nhà dân sát chân núi. Mức độ sạt lở đang ngày càng nghiêm trọng, hàng chục hộ dân luôn ở trong tình trạng báo động, di dời khẩn cấp khi có mưa lũ.

Hiện có khoảng 46 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 36 hộ ảnh hưởng trực tiếp, cần phải di dời khẩn cấp. Các hộ đều có hoàn cảnh khó khăn đang mong địa phương sớm bố trí chỗ ở mới để yên tâm ổn định cuộc sống. 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết: Từ nay đến đầu năm 2020, địa phương sẽ tiến hành bố trí tái định cư, di dời toàn bộ các hộ dân sống sát chân núi Gành đến nơi ở mới. Về nguyên nhân, có thể do núi Gành có địa thế quá dốc, nhiều đá tảng lớn trên núi, trong khi địa chất lòng núi yếu, không có cây lớn nên gây sạt lở. 

Tin cùng chuyên mục