Khánh Hòa: Chúc tết trực tuyến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa

Ngày 5-1, tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa.

439b3138b9be9d227c5f1244b5c78730-2268.jpeg

Cầu truyền hình chúc tết trực tuyến có 4 điểm cầu, được thiết lập với đầu cầu đất liền tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đầu cầu phía huyện đảo có ba điểm cầu: thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây.

200f7284db6df56efa259161f3344a3d-8702.jpeg
Ông Nguyễn Tấn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại chương trình

Chương trình với ý nghĩa bồi đắp niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương, đất nước, với biển đảo quê hương. Kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Trường Sa khắc phục khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội trên biển, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

edd2d4168db72f5cf17f503afca4578f-4540.jpeg
Vợ và con của Đại úy Trịnh Văn Chung, Đội trưởng Đội Tham mưu Hành chính Đồn Biên phòng Trường Sa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, huyện Trường Sa vừa có ý nghĩa về phát triển kinh tế, vừa có vị trí vô cùng quan trọng về an ninh -quốc phòng, chủ quyền biển, đảo của nước ta. Trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa luôn dành cho huyện Trường Sa thân yêu, mảnh đất thiêng liêng, nơi đầu sóng, ngọn gió, là nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Sự quan tâm, tình cảm, tinh thần và vật chất, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa nâng cao đời sống, bảo đảm cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

bc06f22a689dbff4ad9273f5c48d914a-8786.jpeg
Các chiến sĩ được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi qua sóng truyền hình

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống trên huyện Trường Sa thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, đoàn kết, quyết thắng, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Tại điểm cầu Thị trấn Trường Sa, ông Trần Quang Phú, Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa, cho biết, mặc dù ở xa đất liền, nhưng chiến sĩ và người dân trên đảo luôn cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho. Thị trấn đã sẵn sàng đón xuân mới đầm ấm, đầy đủ khi nhận được nhiều hàng hóa, vật chất, đặc biệt là tinh thần mà đất liền nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng gửi đến quân dân trên đảo. Chiến sĩ và người dân trên đảo sẽ đón Tết Giáp Thìn với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và không quên nhiệm vụ cảnh giác, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ; lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên huyện đảo; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ; kết nối với gia đình các cán bộ, chiến sĩ ở đất liền...

Câu nói “con nhớ ba nhiều lắm” của con gái Đại úy Trịnh Văn Chung, Đội trưởng Đội Tham mưu Hành chính Đồn Biên phòng Trường Sa gửi tới người cha của mình qua sóng cầu truyền hình, khiến hội trường không khỏi xúc động. Chị Phan Thị Tố Uyên, vợ Đại úy Trịnh Văn Chung, chia sẻ với chồng qua sóng trực tuyến, gia đình được lãnh đạo tỉnh, bà con lối xóm quan tâm nên cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ để đón tết, chị và con rất nhớ anh, sẽ luôn là hậu phương vững chắc, mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

01298e5886f39e75f70ba8efed1eefbf-1302.jpeg
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa phát biểu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tin tưởng cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Trường Sa luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển huyện đảo trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước, của tỉnh Khánh Hòa, thấy được niềm tin, sự phấn khởi, niềm tự hào, cùng khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chào đón năm mới 2024.

Tin cùng chuyên mục