Khánh thành cầu vượt lũ ở Kỳ Sơn

Ngày 30-10, Báo Nhân Dân, Công ty cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Marketing Việt Nam đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu dân sinh bản Huồi Thum ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).
Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu dân sinh bản Huồi Thum ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn)
Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu dân sinh bản Huồi Thum ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn)

Việc đưa cây cầu dân sinh bản Huồi Thum (tri giá gần 500 triệu đồng) vào sử dụng đã giúp 42 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu trong bản đi lại bớt khó khăn, nhất là việc đi học của học sinh, cấp cứu người bệnh. Bản thoát khỏi tình trạng không bị cô lập vào mùa mưa lũ.

Bản Huồi Thum có 100% người dân tộc Khơ Mú, là một trong những bản xa xôi, khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao...

Đoàn công tác Báo Nhân Dân cùng Công ty cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh còn tặng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và các trường học trên địa bàn xã Na Ngoi 5 máy in, trị giá khoảng 25 triệu đồng để phục vụ công tác và dạy, học.

Những chiếc cầu yêu thương của Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ sẽ góp phần giúp bà con nơi đây vơi bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Cắt băng khánh thành cầu dân sinh bản Huồi Thum ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn)

Cắt băng khánh thành cầu dân sinh bản Huồi Thum ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn)

Trưởng bản Huồi Thum, Xeo Khăm Hương cho biết, bà con dân bản cảm ơn Báo Nhân Dân và nhà tài trợ đã giúp xây dựng cầu vượt lũ cho bản. Có cầu này, chúng tôi không còn sợ bị cô lập vào mùa mưa lũ nữa. Giờ đây, bà con đi lại, làm ăn, các cháu học sinh đi học được thuận lợi và dễ dàng hơn...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng chia sẻ: Từ nay khi cây cầu được đưa vào sử dụng, bà con và các cháu học sinh ở 2 bản không còn sợ khi mỗi mùa mưa bão đến. Những chiếc cầu yêu thương của Báo Nhân Dân cùng nhà tài trợ sẽ góp phần giúp bà con nơi đây vơi bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, nhất là việc đi lại, làm ăn của người dân, việc học hành của các cháu...

Tin cùng chuyên mục