Khánh thành trường học, nhà đại đoàn kết và trao quà tại A Lưới

Sáng 2-3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống BĐBP Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2021).

Khánh thành phòng học tại điểm Trường Tiểu học Hồng Vân ​
Khánh thành phòng học tại điểm Trường Tiểu học Hồng Vân ​
Tại thôn Ka Cú 1, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 phòng học, 1 nhà giáo viên cùng 1 công trình phụ phục vụ cho việc dạy và học tại điểm Trường Tiểu học Hồng Vân.
Kinh phí xây dựng 620 triệu đồng do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế vận động và huy động nhiều ngày công của cán bộ, chiến sĩ thi công.
Khánh thành trường học, nhà đại đoàn kết và trao quà tại A Lưới ảnh 1 Khánh thành ngôi nhà đại đoàn kết tại xã Hồng Thái
Cùng ngày, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Hồ Xuân Vội, thôn IReo, xã Hồng Thái, huyện A Lưới. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau khi khảo sát, gia đình đã được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng nhà với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.
Trong đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do chính quyền địa phương và gia đình đóng góp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm và Đoàn Thanh niên xã Hồng Thái hỗ trợ hàng chục ngày công lao động.
Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trao tặng 100 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, gia đình chính tại xã Quảng Nhâm.

Tin cùng chuyên mục