Khen thưởng 40 tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TPHCM

Ngày 15-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo TPHCM phối hợp tổ chức khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TPHCM trong quý 2-2023.

Đến dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM.

Hội đồng xét chọn đã thống nhất chọn 40 tác phẩm của 16 cơ quan báo chí để khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu. Ảnh: CAO THĂNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, động viên kịp thời đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành, bản lĩnh, vững vàng và kinh nghiệm hơn ở môi trường tác nghiệp báo chí sôi nổi tại TPHCM; hàng quý, TPHCM có đợt xét khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, nổi bật phản ánh những vấn đề được công luận quan tâm, góp phần giúp chính quyền các cấp ở TPHCM nhập cuộc tích cực, ngày càng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn và Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM dự buổi khen thưởng. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn và Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM dự buổi khen thưởng. Ảnh: CAO THĂNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những tác phẩm báo chí hay, nổi bật về thành phố ở nhiều góc nhìn hơn nữa. Đồng chí cũng mong, thời gian tới, có thêm hình thức khen thưởng đối với các tác giả tích cực tham gia và có nhiều tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TPHCM. Qua đó nhằm trân trọng, ghi nhận đội ngũ những người làm báo tâm huyết, đam mê với nghề.

Theo hội đồng xét chọn, tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trong và ngoài TPHCM phản ánh vấn đề, hiện trạng, những mô hình tích cực... đang diễn ra trong thực tiễn có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động, ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CAO THĂNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CAO THĂNG

Các tác phẩm có những đề xuất giải pháp, hiến kế để phát huy, nhân rộng (đối với các mô hình tích cực) hoặc kịp thời chấn chỉnh, xử lý (đối với những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc). Các tác phẩm góp phần xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đó, các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại: Phóng sự, điều tra, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục; chính luận (bình luận, xã luận, chính luận...); phóng sự ảnh; tác phẩm báo chí đa phương tiện; các thể loại mới trên báo điện tử như Infographic, video, podcast...; diễn đàn đăng tải trên báo chí; tin - ảnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM Dương Vũ Thông trao khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CAO THĂNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM Dương Vũ Thông trao khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CAO THĂNG

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng có các vệt bài của nhóm tác giả, tác giả được khen thưởng: Vệt 9 bài tuyên truyền Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của nhóm Phóng viên Ban Chính trị - Xã hội; nhóm tác giả Tri Nhân, Lưu Thủy, Thanh Dung, Hoàng Sơn với vệt 4 bài chính luận “TPHCM kỳ vọng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển”; Tòa soạn Đầu tư tài chính với tác phẩm “Các giải pháp vực dậy đầu tàu kinh tế TPHCM".

Dịp này, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, thông tin về hội thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII năm 2023, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức.

Hội thi diễn ra từ ngày 18-9 đến ngày 20-9 tại Học viện Cán bộ TPHCM, với 66 trường chính trị tỉnh, thành phố và bộ, ngành tham gia. Hội thi lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM.

Đây là dịp để học viện, các Tỉnh ủy, Thành ủy đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, qua đó có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM cũng thông tin về sự kiện Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và Công đoàn TPHCM. Đại hội diễn ra từ ngày 22-9 đến ngày 24-9, với 550 đại biểu tham dự.

Tin cùng chuyên mục