Khởi tố, bắt giam kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) 4 tháng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, trưa ngày 6-1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án “Giết người", "Cướp tài sản” tại căn nhà trên Quốc lộ 22 (tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Nạn nhân được xác định là chị C. và tài sản bị cướp là xe máy cùng 2 triệu đồng.

z5054825538779-41eb9f02ba7a5ce0028973a28ccc5035-2945.jpg
Vũ Xuân Đồng tại cơ quan công an

Qua điều tra, công an xác định Tâm là nghi phạm và đã di chuyển qua nhiều nơi ở TPHCM và lẩn trốn vào rừng keo ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Sau 72 giờ xảy ra vụ án, Tâm đã bị bắt giữ và khai nhận đã sát hại chị C. cướp tài sản.

Tâm cũng khai mình có liên quan đến một vụ án “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quá trình trốn tránh, Tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản.

z5046736742697-6d34ce2421c849fa534ef256ec2ef82f-5942.jpg
Công an phong tỏa hiện trường

Như tin đã đưa, ngày 6-1, Tâm đến tiệm hớt tóc ở huyện Hóc Môn. Tại tiệm cắt tóc, Tâm nhận thấy quán đông người, trong quán lại không có tài sản có giá trị nên đổi sang quán cà phê của chị C. Tại đây, Tâm sát hại chị C., cướp 2 triệu đồng cùng xe SH rồi tẩu thoát.

Quá trình truy xét, công an sử dụng flycam để rà từng khu vực, sử dụng máy xúc để mở lối cho 1.000 cán bộ, chiến sĩ tiến vào rừng. Lúc này, Tâm đang ẩn núp dưới mương nước, dùng cỏ phủ lên người. Lúc này do sợ bị máy xúc cán trúng nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế.

Tin cùng chuyên mục