Khởi tố nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ lao công

 Ngày 9-8, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh niên để điều tra về hành vi "Cướp tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Che giấu tội phạm".
Theo điều tra, khoảng 3 giờ sáng 3-8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cướp. Ngay trong đêm, 9 cảnh sát được huy động tới hiện trường. 
Khởi tố nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ lao công ảnh 1 Nhóm đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp xe máy
Tới sáng 4-8, 100% quân số Đội Cảnh sát hình sự được triệu tập để huy động truy bắt nhóm cướp. 
Do nhóm cướp táo tợn, không để lại dấu vết, dữ liệu chỉ là đoạn clip ghi lại từ một chiếc camera ven đường của một hiệu thuốc. 

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sư tiếp tục lần theo dấu vết được ghi lại từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, quốc lộ 6 để sang tới khu vực Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hai Bà Trưng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, dấu tích của nhóm đối tượng dần lộ diện. Ngày 5-8, lần lượt các đối tượng bị bắt. Tại cơ quan công an, các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, trú tại số 5 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), Lê Thủy Trang ( 17 tuổi, trú tại ngõ 3 đường Hoàng Mai, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Bùi Quý Dương (19 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), Lê Minh Khánh (19 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng), Trương Thiên Bình (18 tuổi, trú tại quận Long Biên).

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, 6 bị can đều thuộc thành phần lêu lổng, thường xuyên tụ tập đua xe, trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Trong đó, bị can Khánh mới ra tù ngày 15-6 sau khi thụ án 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Với hành vi trên, Khánh, Bình, Hiếu, Dương bị khởi tố về hành vi "Cướp tài sản". Các bị can Trang, Hoàng bị khởi tố về hành vi "Không tố giác tội phạm" và "Che giấu tội phạm".

Tin cùng chuyên mục